Cách đây gần 90 năm, công nghệ điện thoại di động và máy nghe nhạc di động thậm chí chưa được nghĩ đến nhưng đã được... thử nghiệm. Một đoạn video clip đen trắng đã tiết lộ “dấu tích” của ĐTDĐ đầu tiên thế giới.


Vòi phun nước và chiếc ô là "phương tiện" để hỗ trợ ĐTDĐ đầu tiên thế giới.

 
Hôm qua, các nhà lưu giữ phim Anh đã tiết lộ một đoạn video clip đen trắng không có tiếng nhưng đã đủ chứng minh chiếc điện thoại di động đầu tiên thế giới xuất hiện từ năm 1922.

Đoạn phim xuất hiện 2 cô gái đang đi trên một con phố của Mỹ và mang theo một chiếc điện thoại dáng gập “to tướng”. Hai cô gái nối một sợi dây vào vòi rồng chữa cháy (ở hệ thống dẫn nước ở đường phố) và bật ô lên để làm ăn-ten. Sau đó, một cô gái dùng điện thoại để nối với tổng đài, người trực tổng đài dùng máy phát nhạc để mở bài hát theo yêu cầu.

Đoạn phim hiếm hoi này vừa được phát hiện trong kho rác của British Pathé, công ty chuyên thu thập các nội dung đa phương tiện để khám phá những bí mật liên quan đến công nghệ.

“Thật là kỳ lạ, cách đây gần 90 năm, công nghệ điện thoại di động và âm nhạc di động chưa được nghĩ đến nhưng đã được thử nghiệm”, phát ngôn viên Mark Harris của British Pathé nói.

Theo British Pathé, đây có thể là chiếc điện thoại dáng gập đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, rất có thể nó sẽ không được nhận bất cứ giải thưởng thiết kế nào.

Đoạn phim này đã xuất hiện trong tạp chí Eve's Film Review chuyên dành cho phái đẹp, số 41, từ khoảng năm 1921 đến 1933.

British Pathé hy vọng có ai đó biết về đoạn phim để cung cấp thêm chi tiết về sự phát hiện thú vị này.
 
                                                                                   Theo Dantri
 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục