Còn rất nhiều SIM khuyến mại

Còn rất nhiều SIM khuyến mại "khủng" đã kích hoạt có tài khoản gấp 3-4 lần.

Quy định "siết" khuyến mại di động đã có hiệu lực từ 1/7, nhưng đến nay, hầu hết các cửa hàng bán SIM, thẻ vẫn công khai treo biển bán SIM khuyến mại "khủng" đã kích hoạt với giá trị tài khoản gấp 3-4 lần giá bán.

Còn 20 triệu bộ kit cũ trên thị trường?

Theo quy định mới nhất của Bộ TT&TT, kể từ 1/7, các mạng di động sẽ không được khuyến mãi quá 50%.

Tuy nhiên đến chiều 16/7, trên đường Kim Mã - “phố” buôn bán SIM thẻ ở Hà Nội, các cửa hàng SIM thẻ vẫn tấp nập người mua, kẻ bán. Biển quảng cáo SIM khuyến mại tài khoản "khủng": SIM 32.000 đồng tài khoản 110.000 đồng; SIM 50.000 đồng tài khoản 200.000 đồng... vẫn không thay đổi.

Theo một nguồn tin từ Viettel, trên thị trường còn khoảng 20 triệu bộ kit cũ của các mạng. Cũng theo nguồn tin này khoảng 2 tháng nữa số kit này mới có khả năng được tiêu thụ hết .

"Bình luận" về con số này, đại diện một mạng di động chiếm thị phần khống chế cho rằng, con số trên là quá lớn và có thể trên thị trường chỉ còn khoảng 10 đến 15 triệu bộ kit cũ… là cùng.

Từ 1/7, việc SIM mới (siết khuyến mãi) với mệnh giá 50.000 đồng có 80.000 đồng trong tài khoản bán chậm sẽ nhất thời có ảnh hưởng đến doanh thu và kế hoạch phát triển thuê bao của nhà mạng. Tuy nhiên, theo đại diện VinaPhone, chỉ mất khoảng một tháng nữa, số SIM cũ đã kích hoạt sẽ hết và SIM “mới” sẽ được tiệu thụ bình thường.

Chưa có "hồi kết" cho SIM "khủng"

Một chủ đại lý SIM thẻ trên đường Trần Cung, khu vực Cổ Nhuế cho biết: hiện nay chỉ có Viettel làm "chặt" nhất thời hạn sử dụng các gói cước, hầu hết các gói cước chỉ có thời hạn 45 ngày. Nếu SIM nào kích hoạt muộn nhất là trước tháng 7 thì còn có thể bán được trong 45 ngày nữa nên có thể số SIM khủng này của Viettel sẽ hết sớm.

Còn VinaPhone và MobiFone có gói 365 ngày sử dụng thì những SIM này có "tuổi thọ" lâu hơn. Vì thế không thể biết khi nào trên thị trường sẽ hết những SIM đã kích hoạt có tài khoản gấp 3-4 lần này.

Khi được hỏi về SIM mới bị siết khuyến mãi, chủ đại lý này thản nhiên: nhập về làm gì, bán cho ai mà nhập. "Tôi chả biết khi nào hết SIM khủng. Chỉ có điều khi nào hết SIM khủng thì người dùng phải mua SIM mới tài khoản ít hơn hoặc chỉ dùng thẻ nếu nhà mạng khuyến mãi 100%".

Một đại lý sim ở Thanh Trì cho biết: với những đại lý “liều”, bỏ ra vài chục tỷ đồng “ôm” SIM VinaPhone hồi tháng 6 vừa qua thì hàng năm nữa họ không cần bán SIM “mới” mà vẫn có hàng.

Theo đại lý này, việc các nhà mạng không bán được SIM mới siết khuyến mãi trong vài tháng tới không ảnh hưởng tới doanh thu bởi trước đây họ đã ồ ạt tung ra quá nhiều SIM, thậm chí gấp hàng chục lần bình thường thì thời điểm này, dù không bán được SIM “mới”, tốc độ phát triển có giảm đi 2 phần thì nhà mạng vẫn phát triển gấp... 3.

Toàn bộ SIM “khủng” đang tồn tại trên thị trường là SIM đã kích hoạt trước. Việc lưu thông trên thị trường những SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước là vi phạm quy định thì đã rõ. Thế nhưng đã 2 năm qua kể từ khi thực hiện các quy định về quản lý thuê bao trả trước, các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái nào mạnh mẽ để những giải quyết triệt để hiện tượng này.

                                                                                            Theo Vnn

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục