Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 28/2 đã bắt đầu chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không đầu tiên trong sứ mệnh cuối cùng của tàu con thoi Discovery để thực hiện công việc bảo trì và lắp đặt các thiết bị mới trên phòng thí nghiệm không gian này.

 

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết chuyến đi được khởi hành sớm nửa giờ so với kế hoạch ban đầu.

Trong lần bước ra ngoài khoảng không này, hai nhà du hành vũ trụ Steve Bowen và Alvin Drew có nhiệm vụ lắp đặt một đường dây cáp, module cố định Leonardo do Italy sản xuất, một máy camera góc và một đường ray lưu động để vận chuyển thiết bị phục vụ việc lắp một "kho dự trữ" cố định trên ISS.

Chuyến đi bộ ngoài khoảng không lần này dự kiến mất khoảng 6 giờ. Ngoài nhiệm vụ chính là lắp đặt kho trữ thiết bị, các nhà du hành vũ trụ còn thử nghiệm một "thông điệp trong chai" của Nhật Bản, theo đó họ phải gắn một chiếc hộp kim loại bên ngoài ISS để hút bụi chân không.

Dự án đáng chú ý này là một phần trong nỗ lực của NASA và Cơ quan Thám hiểm vũ trụ Nhật Bản (JAXA) nhằm lưu giữ "vết tích" của các nhà du hành vũ trụ rồi mang trở về Trái Đất.

Đây là lần bước ra ngoài khoảng không thứ 6 đối với phi hành gia Bowen, người thay thế Tim Kopra không thể lên vũ trụ như kế hoạch do bị chấn thương hồi tháng trước. Còn với phi hành gia Drew, đây là cuộc trải nghiệm đầu tiên bên ngoài khoảng không và ông cũng là người thứ 200 đi bộ ra ngoài khoảng không.

Ngoài hai phi hành gia trên, tàu Discovery trong chuyến đi cuối cùng trước khi "nghỉ hưu" còn mang theo bốn nhà du hành khác cùng đầy đủ các trang thiết bị để các phi hành gia trên ISS có thể tiến hành các cuộc thí nghiệm ngoài không gian.

Đặc biệt, tàu Discovery còn mang theo một người máy đầu tiên lên vũ trụ, có tên là Robonaut 2 (hay R2). Đây sẽ là "cư dân lâu dài" trên ISS. Trong vài tháng đầu, R2 sẽ được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm Destiny, sau đó phạm vi hoạt động và các ứng dụng của robot này có thể sẽ được mở rộng./.

 

                                                                                  Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục