Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch của Diprotodon, loài gấu túi khổng lồ có kích cỡ như một chiếc ôtô, tại bang Queensland ở miền Bắc Australia.

Đây là lần đầu tiên khai quật được bộ xương hoàn chỉnh của loài động vật ăn cỏ này.

Với tầm vóc to lớn khác thường, cao 2m, dài 3,5m, nặng khoảng 3 tấn, tương đương kích cỡ một con tê giác hoặc một chiếc xe hơi, Diprotodon là loài thú có túi lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất trong khoảng thời gian từ 2 triệu đến 50.000 năm trước đây.

Loài này có ngón chân quặp vào như chim bồ câu và có túi hướng về phía sau.

Diprotodon là họ hàng của loại gấu túi hiện đại và các nhà khoa học tin rằng bộ xương vừa mới khai quật vào tuần trước này có thể giúp làm sáng tỏ sự diệt vong của loài động vật này.

Cùng với các quần thể động vật khổng lồ khác của Australia, bao gồm chuột túi khổng lồ và cá sấu khổng lồ thời tiền sử, Diproton bị tuyệt chủng vào cùng khoảng thời gian mà các bộ lạc thổ dân xuất hiện lần đầu tiên và từ đó nổ ra các cuộc tranh luận về vai trò của con người trong sự tuyệt chủng này.

Giáo sư Sue Hand, một thành viên nhóm khai quật nói với hãng tin AFP rằng, có nhiều cuộc tranh luận về nguyên nhân nào dẫn đến sự diệt vong của các loài động vật khổng lồ và đây hoàn toàn là một chủ đề nóng trong ngành cổ sinh vật học.

Hóa thạch mà nhóm của giáo sư Hand tìm thấy, một bộ xương Diprotodon hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện ở Australia, được lưu giữ tốt và có thể xác định niên đại hoàn toàn chính xác, mở ra cơ hội quý báu để tìm hiểu vai trò của con người và sự biến đổi khí hậu trong sự tuyệt chủng của loài này.

Dựa trên các mẫu hóa thạch tìm thấy ở Australia của loài đà điểu tiền sử, cá sấu sống trên cây và kangaroo ăn thịt, giới khoa học cho rằng quần thể động vật khổng lồ phát triển lên kích cỡ lớn như vậy là nhằm đối phó với tình trạng khí hậu thay đổi và sự khan hiếm thức ăn./.

 

                                                                               Theo TTXVN


Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục