Ảnh chỉ có tính minh họa.

Ảnh chỉ có tính minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 2/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết đến các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ.

 

Ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trên đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh và có mưa dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 2/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, đêm có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi 9-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, riêng vùng núi có nơi 9-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

 

                                                                           Theo TTXVN

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục