(HBĐT) - Ngày 19/7, BCĐ diễn tập chiến đấu trị an huyện Tân Lạc đã tổ chức tổng kết diễn tập CĐTA năm 2012 tại xã Địch Giáo.

 

Đợt diễn tập chiến đấu trị an xã Địch Giáo năm 2012 diễn ra từ ngày 22/5 đến ngày 15/7 gồm 2 nội dung diễn tập là phần cơ chế và thực binh. Phần cơ chế gồm 3 vấn đề với nội dung chuyển địa phương từ thời bình sang tình huống gặp chiến sự, phần thực binh gồm xử trí một số tình huống A2, đánh địch đột nhập vào địa bàn, đánh bắt biệt kích, thám báo, bắn máy bay ở tầm thấp; xây dựng tuyến phòng thủ và các công trình phúc lợi dân sinh. Đợt diễn tập này huy động hơn 4.600 ngày công lao động theo tinh thần “LLVT XDNTM” gồm LLQĐ, LLCA, nhân dân xóm Kha – xã Địch Giáo, xóm Cò – Tuân Lộ, dân quân xã Quy Mỹ, Phong Phú. Sau gần 2 tháng triển khai đã  làm được 1.200 m đường giao thông liên xã với; XD được 8 công trình vệ sinh bán tự hoại, tự hoại cho các hộ dân, san lấp 750 m nền đường... Bên cạnh đó, đã tu sửa hang Thưa- xã Địch Giáo như san nền, xây cửa hang, lắp 30 bóng đèn, biến hang Thưa thành khu vực sơ tán có khả năng chứa hơn 600 người. Tổng giá trị đợt diễn tập ước tính trên 2 tỷ đồng.

 

Với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nhân dân góp sức đã tạo được tuyến đường giao thông thông suốt đi từ xóm Kha xã Địch Giáo đến xóm Cò, xã Tuân Lộ, XD được nhiều công trình phúc lợi dân sinh. Bên cạnh đó, tạo sự đoàn kết gắn bó của tình quân- dân và củng cố AN – QP tạo khu vực phòng thủ vững chắc khi có tình huống chiến sự xảy ra.

 

UBND huyện Tân Lạc đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập CĐTA.

 

 

 

                               Minh Tâm- Bình Nam

                           (Đài TT- TH Tân Lạc)

 

 

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục