Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 26/11, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014 về dự án Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135. Tham dự hội nghị có đại diện nhà tài trợ Ai-len, nhóm tư vấn chính sách, lãnh đạo UBND các huyện, xã nằm trong vùng dự án cùng nhóm cộng đồng và một số hộ được hưởng lợi từ các công trình đã được dự án triển khai thực hiện.

 

Theo báo cáo, trong năm 2014, RIC đã triển khai nhiều dự án triển khai trên địa bàn 2 xã Đú Sáng (Kim Bôi) và xã Độc Lập (Kỳ Sơn). Sau 1 năm triển khai thực hiện, RIC cùng các cộng đồng dân cư đã triển khai đánh giá hiện trạng được 46 công trình hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, trong đó có 37 công trình có khả năng đưa vào ứng dụng vận hành và bảo trì. RIC đã thành lập được 23 nhóm cộng đồng với 203 người được trang bị kỹ năng, kiến thức về quản lý cộng đồng, lập kế hoạch, quản lý, giám sát dự án, quản lý tài chính cùng 163 người tham gia lập kế hoạch... Tổng hợp các dự án hạ tầng tại 2 xã Đú Sáng và Độc lập có 37 công trình được giao vận hành bảo trì, trong đó có 18 công trình được triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 288 triệu đồng, người dân đóng góp gần ½ kinh phí bằng ngày công quy ra tiền. Tính đến hết tháng 11/2014, có 17 công trình nước sinh hoạt và công trình thủy lợi sẽ hoàn thành sửa chữa. Hiện đã có 6 công trình đã hoàn thành. Các công trình đã tạo điều kiện cho hơn 13.000 người dân vùng khó được hưởng lợi. Trong thời gian tới, RIC sẽ tiếp tục triển khai tại 6 xã 135 thuộc vùng dân tộc thiểu số được đánh giá nghèo nhất bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản, giúp các cộng đồng dân cư tự vận hành và bảo trì được các công trình cơ sở hạ tầng tại địa phương một cách bền vững.

 

 

                                                                                              HT

 

 

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục