(HBĐT) - Ngày 2/3, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, UB MTTQ các huyện, thành phố.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UB MTTQ tỉnh.

Năm 2020, UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, đại dịch; chăm lo giúp đỡ người nghèo. Tổ chức thành công việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp… Từ đầu năm 2021, UB MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách.

Nêu lên những hạn chế, nguyên nhân, hội nghị thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2021. Trước hết, từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia bầu cử với 6 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, lưu ý rà soát kỹ các công việc, nhất là việc liên quan đến vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ; bám sát hướng dẫn, đảm bảo tiến độ, lịch trình, thời gian, các mốc công việc, chủ động trước mọi tình huống. Chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử. Quan tâm người ứng cử là dân tộc thiểu số, tôn giáo, cân nhắc yếu tố trẻ tuổi để cử tri dễ đồng thuận trong bỏ phiếu… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: MTTQ các cấp cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm, thể hiện quyết tâm để đạt kết quả cao nhất trong triển khai nhiệm vụ. Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong hệ thống MTTQ. Công tác giám sát, phản biện xã hội cần sát với thực tiễn, phản ánh những vấn đề Nhân dân quan tâm. Đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, có chiều sâu. Về công tác bầu cử, MTTQ các cấp cần nắm rõ 6 nhiệm vụ cụ thể để triển khai đạt hiệu quả, chính xác, đúng tiến độ…  

C.L


Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục