(HBĐT) - Sáng 18/3, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 46 đại biểu chính thức. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 10 người cư trú và làm việc tại tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri; thông qua danh sách trích ngang của người ứng cử.

Theo phân bổ, tỉnh được bầu 6 ĐBQH (đại biểu T.Ư giới thiệu 2, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 4).Có 12 người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó, T.Ư giới thiệu 2 đại biểu; các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu 10 đại biểu, gồm: Lãnh đạo chủ chốt tỉnh 1; đại biểu chuyên trách 1; đại biểu MTTQ 1. Đối với 1 đại biểu đại diện các ngành, lĩnh vực do địa phương giới thiệu, theo cơ cấu hướng dẫn có 7 người ứng cử là: Lĩnh vực GD&ĐT 3 người, y tế 2 người, sản xuất kinh doanh 2 người. Kết quả tín nhiệm tại 3 hội nghị: Ban lãnh đạo, cử tri nơi công tác, lãnh đạo mở rộng đều đạt tỷ lệ 100% nhất trí.

Sau khi thảo luận dân chủ, trách nhiệm, 46/46 đại biểu chính thức đã biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 10 người cư trú và làm việc tại tỉnh ứng cử ĐBQH khóa XV (không kể 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu).

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 116 người ứng cử để bầu 58 đại biểu. Kết quả tín nhiệm tại 83 hội nghị cử tri nơi công tác: 112 người đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 80 - 100% ; 4 người đạt tỷ lệ tín nhiệm từ 51 - 58%.

Các đại biểu đã thảo luận đề nghị rà soát, chỉnh sửa một số lỗi chính tả, địa chỉ nơi cư trú, công tác của người ứng cử, cách ghi văn bằng chứng chỉ, chức vụ công tác thống nhất trong toàn bộ danh sách ứng cử.

Sau khi thảo luận, 36/36 đại biểu thuộc thành phần triệu tập đã biểu quyết nhất trí với danh sách sơ bộ 116 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, nam 69 người, nữ 47 người, dân tộc thiểu số 69 người, tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 44 người, tái cử 20 người, ngoài Đảng 20 người. Về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 2 người, đại học và thạc sĩ 95 người. Về lý luận chính trị: Cao cấp 56 người, trung cấp 24 người, sơ cấp 15 người.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bùi Tiến Lực khẳng định các bước đã triển khai trong công tác bầu cử của tỉnh đảm bảo đúng luật, tiến độ. Đề nghị MTTQ các cấp, các đơn vị tham gia bầu cử chủ động triển khai các bước tiếp theo đúng hướng dẫn.

 

Cẩm Lệ


Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục