(HBĐT) - Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Lương Sơn đã tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử (CTBC) đảm bảo đúng quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

 


Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Lương Sơn.

Huyện đã tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo và triển khai CTBC đảm bảo khẩn trư¬ơng, nghiêm túc, đúng luật. BCĐ, UBBC và các tiểu ban phục vụ bầu cử của huyện được thành lập. Các b¬ước hiệp thương lựa chọn ngư¬ời ứng cử đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức CT-XH, diễn ra dân chủ, đúng luật. Những người được giới thiệu ứng cử đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, độ tuổi, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ và dân tộc thiểu số.
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Cao Xuân Hùng cho biết: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác, làm việc của những người được giới thiệu ứng cử được huyện chỉ đạo tổ chức đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, thời gian theo quy định. Với tổng số 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 570 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri nơi cư trú, nơi công tác tham dự đảm bảo số lượng, thành phần, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần phát huy dân chủ, thẳng thắn, xây dựng.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Lương Sơn Hoàng Việt Hải cho biết: Trên cơ sở danh sách sơ bộ các ứng cử viên được giới thiệu tại hội nghị hiệp thương và danh sách người được lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm tại nơi cư trú, UBBC và MTTQ thị trấn đang tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người trong danh sách ứng cử. Tại các hội nghị, cử tri tích cực đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng cho các ứng cử viên. Cử tri đánh giá cao các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND thị trấn đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đến thời điểm này, huyện Lương Sơn đã ban hành quyết định về ấn định 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 83 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thành lập 129 tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu ở 11 xã, thị trấn, với trên 74.063 cử tri. UBBC các xã, thị trấn đã thực hiện xong lập danh sách cử tri, niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và các điểm bỏ phiếu.

Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ công tác bầu cử huyện Bùi Quang Toàn đánh giá: Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Đầu tháng 4 mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử. Chú trọng nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân. Làm tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến CTBC, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền có giải pháp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, cử tri. Tiếp tục thực hiện các bước trong CTBC đảm bảo đúng luật, các mốc thời gian. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống, vấn đề có thể xảy ra để không bị động, bất ngờ. Đặc biệt, tiếp tục duy trì hoạt động của 4 đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra bầu cử của BTV Huyện ủy tại các xã, thị trấn.

Tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 23/5, cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ hăng hái đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
Đức Phượng

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục