(HBĐT) - Những ngày này, khắp các ngả đường, ngõ xóm của huyện Đà Bắc rợp sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng - bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 


Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện Đà Bắc kiểm tra địa điểm niêm yết danh sách cử tri tại xã Tú Lý.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Đà Bắc xác định thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền được đặc biệt coi trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp Nhân dân, cử tri hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử, cũng như quyền làm chủ của mình.

Xã Cao Sơn có 9 tổ bầu cử, tương ứng với 9 khu vực bỏ phiếu, 3.067 cử tri. Đồng chí Khương Xuân Thọ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã cho biết: UBND xã đã chỉ đạo xây dựng các tin, bài ngắn gọn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử để tuyên truyền đến người dân; đăng tải các văn bản liên quan đến bầu cử trên trang thông tin điện tử của xã, tuyên truyền 2 lần/ngày trên hệ thống loa phát thanh của xã và các xóm. Nhờ đó đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận của người dân về sự kiện chính trị này. Bà con nhiệt tình tham gia hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 36 ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND xã. Tỷ lệ biểu quyết tín nhiệm cho các ƯCV đều đạt 100% số cử tri dự hội nghị nhất trí. Các điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ƯCV đảm bảo công khai, thuận tiện cho người dân theo dõi, phòng chống cháy nổ. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, rà soát ANTT tại các điểm bỏ phiếu, theo dõi nắm bắt dư luận trong Nhân dân và trên mạng xã hội. Hiện, trên địa bàn xã chưa phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến bầu cử. Nhân dân đồng thuận, phấn khởi hướng về ngày hội lớn.

Theo số liệu của UBBC huyện, toàn huyện có 40.673 cử tri, trong đó, 40.635 cử tri được bầu 4 cấp, 38 cử tri được bầu 3 cấp. Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 32 đại biểu, giới thiệu ứng cử 53 người. Đối với cấp xã, số lượng đại biểu HĐND được bầu 334 đại biểu, giới thiệu ứng cử 557 người.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc cho biết: Quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử HĐND huyện được tín nhiệm rất cao, đạt 100%. Đối với cấp xã cơ bản thực hiện tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Sau các kỳ hiệp thương, ƯCV đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo yêu cầu về cơ cấu thành phần. Về công tác kiểm tra, Ban chỉ đạo, UBBC huyện đã thành lập các đoàn, tổ chức các đợt kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để chỉ đạo khắc phục. Huyện có kế hoạch mời và làm việc trực tiếp với những chức danh chủ chốt các xã để quán triệt, trao đổi, định hướng, đảm bảo công tác bầu cử ở 4 cấp thành công tốt đẹp. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ 100% hòm phiếu mới cho 122 khu vực bỏ phiếu. Đồng thời chuẩn bị 17 hòm phiếu lưu động cho 17 xã, thị trấn có phương án cơ động giúp người già yếu, bệnh tật… không thể đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Qua nắm bắt tình hình cho thấy, trên địa bàn huyện chưa phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến công tác bầu cử; ANCT - TTATXH đảm bảo an toàn. Song, để chủ động ứng phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, Ban chỉ đạo, UBBC huyện giao Công an huyện xây dựng kế hoạch, tăng cường nắm tình hình để có phương án cụ thể, trong đó quan tâm đến những điểm tiềm ẩn như có cán bộ luân chuyển hoặc có vấn đề về nội bộ.

Ngoài ra, huyện tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ thông điệp "5K" trong phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động xây dựng kịch bản, phương án công tác y tế, tập trung 3 nội dung: Phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có phương án chi tiết và chuẩn bị lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra thiên tai, mưa lũ trên địa bàn.


 Bình Giang

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục