Hướng tới sự kiện chính trị trọng đại ngày 23-5 sắp tới, thực hiện trọng trách bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, thời gian qua, lực lượng quân sự, công an phối hợp cùng hệ thống chính trị ở các địa phương trong cả nước khẩn trương vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 


Lực lượng biên phòng, công an, dân quân tuần tra biên giới phòng, chống tội phạm, nhập cảnh trái phép. Ảnh: THANH DŨNG

Nắm chắc địa bàn, dự báo từ xa

Huyện Hòa An (Cao Bằng) có 15 xã và thị trấn, địa bàn rộng, tiềm ẩn vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Công an huyện Hòa An đã tăng cường lực lượng, phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đội nghiệp vụ, công an xã, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết, xử lý triệt để nếu có vụ việc phát sinh. Đại úy Nông Đức Thọ, Trưởng Công an xã Hồng Việt (huyện Hòa An) chia sẻ, công an xã, công an viên phối hợp dân quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Tại xóm vùng cao Lũng Phầy, có 50 gia đình, 221 người dân tộc H’Mông, công an xã phối hợp tuyên truyền về bầu cử; quán triệt công an viên, nếu phát hiện người lạ xuất hiện, tạm trú tại địa bàn cần chủ động nắm tình hình, báo cáo kịp thời. 

Chia sẻ về kết quả bước đầu phục vụ bầu cử, Thượng tá Phạm Thế Diễn, Phó Trưởng Công an huyện Hòa An cho biết, đến nay, trên địa bàn không phát sinh "điểm nóng”, phức tạp. Dư luận quần chúng nhân dân phấn khởi, tin tưởng, chào đón ngày hội toàn dân đi bầu cử. Một nội dung quan trọng trước bầu cử là bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, an toàn danh sách cử tri, danh sách, tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp đã niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện tốt. 

Tại An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Những tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai hai kế hoạch lớn về đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và tăng cường kiểm soát, xử lý người nghiện ma túy. Qua đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động tiến công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đem lại hiệu quả cao, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Kết quả đáng ghi nhận khác là Công an tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo bầu cử các cấp tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài; đồng thời, mở đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, bố trí các thiết bị chữa cháy tại tất cả các điểm bầu cử...
 
Công an tỉnh An Giang và nhiều tỉnh tuyến biên giới tích cực tham mưu Ủy ban bầu cử các địa phương xây dựng nhiều phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử; trong đó chú trọng công tác phòng, chống dịch trong quá trình bỏ phiếu, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tổ chức bầu cử. Lực lượng công an, các đơn vị hữu quan phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh An Giang cho biết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống theo kế hoạch; có phương án kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, đường tắt qua biên giới. Lực lượng BĐBP phối hợp tổ chức 39 buổi tuyên truyền, với hơn 1.600  lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn tham gia…Thực hiện phương châm "Chống dịch như chống giặc”, BĐBP các tỉnh vùng biên giới quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân khu vực biên giới an tâm tham gia bầu cử. BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì 200 tổ, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới, với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia...

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết: Để góp phần bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trong dịp bầu cử, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử; tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn  về  các  phương án bảo vệ cuộc bầu cử.  Nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời báo cáo tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống xảy ra.

Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối

Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Đà Nẵng cho biết: Ngay tại phiên họp thứ nhất của UBBC đã thống nhất thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC làm trưởng ban và các thành viên gồm: Công an, Quân đội, Biên phòng, Y tế...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; xác định nhiệm vụ trọng tâm ở từng giai đoạn trong quá trình chuẩn bị bầu cử; dự thảo phương án bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19. Cùng với việc triển khai quyết liệt các kế hoạch, Công an thành phố tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu, thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở; nêu cao trách nhiệm, hỗ trợ lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Lực lượng công an các cấp tham gia, phối hợp, hỗ trợ ngành y tế truy vết, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự các khu vực cách ly, đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép…

Tại TP Hồ Chí Minh là địa phương có hơn 3.092 điểm bầu cử, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: Công an TP Hồ Chí Minh sẽ huy động 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời. Từ giữa tháng 4-2021, các lực lượng chức năng của Công an thành phố và địa phương đã triển khai đợt cao điểm tiến công trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra gây rối an ninh trật tự, cháy nổ tại các điểm bỏ phiếu. Đến nay, Công an, BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại 32 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Lực lượng Công an thành phố đã bố trí trinh sát tại các khu vực có khả năng xảy ra hoạt động rải truyền đơn, dán tờ rơi phản động, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, địa điểm treo, dán pa-nô, áp-phích cổ động bầu cử... để kịp thời phát hiện, xử lý. Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân tiến công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm hoạt động băng nhóm kiểu xã hội đen tại địa bàn trọng điểm, giáp ranh; lưu ý tình hình cháy nổ xảy ra, nhất là tại những điểm tổ chức bầu cử. 

Hiện nay, các quận huyện đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ ý nghĩa về cuộc bầu cử. Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực, bố trí lực lượng an ninh mạng đấu tranh phản bác tin giả, thông tin sai trái, thù địch trên mạng in-tơ-nét, mạng xã hội. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an lên kế hoạch, phương án phối hợp với các tỉnh giáp ranh bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

                                                                                         
Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục