(HBĐT) - Hướng đến ngày hội của toàn dân, các cấp Hội Nông dân (HND) đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện trọng đại này.


Cán bộ, hội viên nông dân huyện Yên Thuỷ trao đổi về công tác tuyên truyền bầu cử, theo dõi danh sách niêm yết những người ứng cử.

Đầu tháng 4, HND phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Thủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ HND ở cơ sở. Các đại biểu được tập huấn, phổ biến kiến thức, các văn bản liên quan đến bầu cử, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, nông dân ở cơ sở trong công tác bầu cử... Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch HND huyện Yên Thủy cho biết: Thực hiện kế hoạch của HND tỉnh, ngay trong đợt tuyên truyền đầu tiên, HND huyện đã triển khai với nhiều hình thức, nhiều nhất là lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại các chi, tổ hội.

Thời điểm này, các cấp Hội trong tỉnh đã, đang tập trung tuyên truyền sâu rộng tới hội viên, nông dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. HND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập trung vào 3 đợt, bắt đầu tiến hành từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Trong quý I, công tác tuyên truyền bầu cử tại các cơ sở Hội được triển khai đa dạng hình thức, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện nhiệm vụ của địa phương; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ở nhiệm kỳ này, căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, các cấp Hội trong tỉnh đã thống nhất lựa chọn giới thiệu 1 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và nhiều đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã.

Theo kế hoạch, đợt tuyên truyền thứ 2 (từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5), các cấp Hội tiếp tục thông tin về nội dung Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền làm nổi bật sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền với công tác bầu cử; vai trò, trách nhiệm của cử tri góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung thông tin về diễn biến, không khí ngày bầu cử; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân đối với các đại biểu. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, hào hứng trong cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước. Đợt thứ 3 từ sau ngày bầu cử, triển khai các hoạt động tuyên truyền kết quả bầu cử, hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp HND trong công tác tuyên truyền sẽ góp phần truyền tải tới người dân thông tin liên quan đến bầu cử một cách hiệu quả. Từ đó, giúp hội viên, nông dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi người khi lựa chọn ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho Nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Thu Hằng


Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục