(HBĐT) - Hơn 2 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Phong (Cao Phong) đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết. Một số chỉ tiêu chưa đạt đang được cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện.


Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng, xã Đông Phong (Cao Phong) hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ảnh: Trạm y tế xã Đông Phong đạt chuẩn giúp xã hoàn thành tiêu chí về y tế, góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí NTM. 

Đồng chí Bùi Quang Bệ, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phong cho biết: "Việc triển khai thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp có sự tập trung và quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và chi ủy chi bộ nên việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo được kịp thời. Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra như phát triển KT-XH, Đảng bộ đạt TS-VM, công tác xây dựng NTM, thu ngân sách, đảm bảo TTATXH… Ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên là sự đồng thuận cao từ nhân dân giúp xã đạt được kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực”.

Trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 100% cán bộ, đảng viên xã Đông Phong được học tập, nghiên cứu đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt 100% so với nghị quyết. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng hàng tháng của cấp ủy và chi bộ với nội dung thiết thực. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ qua, UBKT Đảng ủy xã đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 14 đảng viên, đề nghị xóa danh sách 2 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng. Về công tác dân vận, Đảng ủy phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt nhiều mô hình "dân vận khéo” như hiến đất làm đường giao thông, mô hình làm vườn, tổ tự quản…

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong cơ cấu kinh tế của xã, nông - lâm nghiệp chiếm 65% (đạt 100% chỉ tiêu); thương mại - dịch vụ chiếm 15% (đạt 100%), TTCN và xây dựng cơ bản chiếm 20% (đạt 100%). Tổng thu ngân sách từ năm 2015 đến nay đều vượt so với chỉ tiêu nghị quyết từ 3 - 9%.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, hết năm 2017, xã Đông Phong đã hoàn thành 19 tiêu chí và cán đích theo đúng lộ trình đề ra. Lĩnh vực VH-XH, xã có 100% người dân tham gia BHYT, tỷ lệ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt 100%, lao động đã qua đào tạo đạt 100% so với nghị quyết… Những kết quả đó một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sâu sát đến cơ sở, thể hiện việc lắng nghe, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó, nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã trăn trở. Đặc biệt trong công tác phát triển Đảng 2 năm trở lại đây, số lượng đảng viên được kết nạp mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết, chỉ chiếm 66,6%. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền chậm đổi mới, thiếu sáng tạo trước yêu cầu tình hình mới. Đa số quần chúng chú tâm phát triển kinh tế gia đình để cải thiện cuộc sống, đôi khi không tha thiết việc gia nhập hàng ngũ của Đảng. Xã đã thông báo đến từng chi bộ lựa chọn quần chúng theo học các lớp tìm hiểu về Đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở nhưng số lượng tham gia còn ít, chưa đạt yêu cầu đề ra”. Ngoài ra, việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã dưới 10% chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết. Là xã thuần nông nên người dân chủ yếu làm nông nghiệp, tuy nhiên, quỹ đất sản xuất hạn chế khiến nhiều hộ khó bứt phá để thoát nghèo, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 10%. Ngoài ra, một số chỉ tiêu chưa đạt như: số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng… đang được xã phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.

Đồng chí Bùi Quang Bệ, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: "Nửa nhiệm kỳ còn lại, cấp ủy, chính quyền xã dựa trên nền tảng đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua để đánh giá, rút kinh nghiệm và có những giải pháp mang tính đột phá hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, vận động, tuyên truyền để quần chúng tích cực tham gia vào hàng ngũ của Đảng. áp dụng các cách làm sáng tạo, mô hình phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương để các hộ thuộc diện hộ nghèo có định hướng thoát nghèo bền vững.

 

                                                                                        Thanh Sơn

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục