(HBĐT) - Trước đây, người dân xã Kim Bôi (Kim Bôi) có thói quen thả rông trâu, bò, dẫn đến việc chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc không được hiệu quả. Năm 2011, cả xã có 79 con trâu, bò bị chết rét. Bên cạnh đó, từ khi xã cho nhân dân thuê đất sản xuất, việc trâu, bò thả rông vào phá cây trồng, hoa màu diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng đó, chi bộ xóm Vố đã đi đầu trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ban hành được Nghị quyết chuyên đề về vận động nhân dân nuôi nhốt gia súc tập trung.


Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển trồng cây ăn quả, nhiều hộ đảng viên trên địa bàn xã Kim Bôi (Kim Bôi) tập trung trồng bưởi, nhãn… nâng cao thu nhập cho gia đình. 

Cùng với việc ban hành Nghị quyết, Ban chi ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đồng thời yêu cầu mỗi đảng viên phải đi đầu trong thực hiện. Đồng chí Bùi Văn Ngọ, Bí thư chi bộ xóm Vố cho biết: Để thay đổi được thói quen của người dân từ chăn nuôi thả rông sang nuôi nhốt tập trung là điều không đơn giản. Ban chi ủy cùng đội ngũ đảng viên đã đến từng hộ tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi nhốt; huy động thanh niên tham gia đóng góp ngày công phụ giúp các gia đình xây dựng, gia cố chuồng trại; vận động nhân dân trồng cỏ voi tăng thêm nguồn thức ăn cho gia súc… Bên cạnh đó, đưa việc cấm thả rông gia súc vào quy ước, hương ước xóm, có tiêu chí xử lý rõ ràng. Chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng trâu, bò thả rông tại xóm Vố từng bước được hạn chế. Nhờ đó không chỉ đàn gia súc được bảo vệ mà hoa màu của bà con cũng không bị phá hoại như trước. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay, xã không còn tình trạng trâu, bò chết do bệnh dịch và đói, rét.

Hiện nay, Đảng bộ xã Kim Bôi đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này. Đồng thời, để nâng cao kiến thức chăm sóc đàn vật nuôi, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách chăm sóc, chọn con giống, phòng trừ dịch bệnh. Các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra ký ủy thác với ngân hàng cho hội viên, đoàn viên vay vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi. Tổng đàn gia súc của xã Kim Bôi ngày càng được tăng lên, tính đến nay có 620 con, tạo hướng thoát nghèo bền vững cho nhân dân trên địa bàn.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Kim Bôi thông qua sinh hoạt chuyên đề đã đề ra nhiều nghị quyết hiệu quả, góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế phát sinh trên địa bàn. Tiêu biểu như Nghị quyết chuyên đề về phát triển trồng cây ăn quả; phát triển sản xuất theo mô hình tổ, đội, nhóm hộ; dồn điền, đổi thửa… Các chi bộ nông thôn với nghị quyết phòng - chống nạn tảo hôn và sinh con thứ 3, giữ gìn ANTT trên địa bàn…

Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Kim Bôi cho biết: Theo quy định, từ ngày 1-7 hàng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ và 3 tháng tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên đề. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, mỗi cuộc họp đều có Đảng ủy viên được phân công phụ trách tham dự, vừa để nắm tình hình, vừa hỗ trợ cấp ủy cơ sở xây dựng nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề phù hợp, sát với thực tiễn.

Từ các nghị quyết chuyên đề đã tạo chuyển biến tích cực về KT -XH trên địa bàn xã. Thu nhập bình quân đầu người được tăng lên, đạt 18 triệu đồng trong năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-5% mỗi năm, hiện còn 9,1%; diện tích trồng cây ăn quả ngày càng được mở rộng, tính đến hết 6 tháng đầu năm nay đạt 22,5 ha; tình hình ANTT trên địa bàn ổn định và giữ vững… Đảng bộ xã có 4 chi bộ trực thuộc đạt TSVM, trong đó có 1 chi bộ TSVM tiêu biểu nhiều năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 88%.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cũng thẳng thắn thừa nhận: Thời gian qua, việc sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ xã còn một số hạn chế, như: số kỳ sinh hoạt còn ít; có lúc, có nơi còn hình thức, nội dung chưa thực sự thiết thực; đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi; báo cáo chuyên đề còn sơ sài… Đây là những nhược điểm sẽ được Đảng ủy xã tập trung sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ xã trong thời gian tới.

                                                                                      Hải Yến


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục