Hội viên CCB xã Lũng Vân (Tân Lạc) thăm quan mô hình trồng rau su su tại xóm Lở.
Ông Bùi Văn Hoang, hội viên Chi hội CCB xóm Chiềng là một trong những hội viên tiêu biểu, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Ông Hoang chia sẻ: Xuất ngũ trở về địa phương, thời gian đầu kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông đã nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất qua sách, báo, trên truyền hình và bắt tay vào làm kinh tế. Nhận thấy điều kiện tự nhiên của địa phương thuận lợi phát triển chăn nuôi, trồng đào, ông Hoang quyết tâm phát kiển kinh tế từ lĩnh vực này. Nhờ cần cù, chịu khó và chọn đúng hướng phát triển kinh tế gia đình, hằng năm sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông Hoang thu lãi gần 200 triệu đồng.
Cũng như hội viên Bùi Văn Hoang, hội viên Bùi Đăng Nhân, xóm Nghẹ cũng phát triển kinh tế gia đình hiệu quả từ chăn nuôi và trồng cây ăn quả có múi. Mỗi năm, gia đình ông thu trên 300 triệu đồng. Hội viên Bùi Đăng Thông lại phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, mỗi năm thu nhập trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB xã có 4 hộ hội viên sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm và hàng chục hộ hội viên CCB trồng su su, đạt từ 50-70 triệu đồng/năm.
Ông Hà Công Thêm, Chủ tịch Hội CCB xã Lũng Vân cho biết: Hội CCB xã hiện có 157 hội viên, 8 chi hội. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau xoá đói - giảm nghèo, ổn định cuộc sống, Hội CCB xã đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT về thâm canh cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đồng thời tín chấp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Đến cuối tháng 10/2018, Hội đã nhận ủy thác vốn vay với tổng dư nợ trên 2,7 tỷ đồng, cho 114 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội có nguồn quỹ từ tiết kiệm đạt gần 70 triệu đồng để giúp đỡ, động viên hội viên khó khăn phát triển kinh tế.
Có kiến thức, kinh nghiệm và nguồn vốn, đặc biệt là có bản lĩnh, nhiều hội viên CCB đã nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu ở địa phương. Hiện nay, Hội có nhiều mô hình phát triển kinh tế theo hình thức trang trại. Cùng với vận động hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng, Hội CCB xã còn vận động CCB tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với phong trào của tổ chức Hội như tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ dám nghĩ, dám làm, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới phương thúc hoạt động, thời gian tới, Hội CCB xã Lũng Vân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội đề ra. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.
Hồng Duyên
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.