(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS); chủ động xây dựng, triển khai nghiêm túc chương trình, kế hoạch, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ KT, GS, nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy và UBKT các cấp được thực hiện đúng thẩm quyền, quy định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng, xây dựng Đảng TS - VM.


Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thủy trao đổi triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm. 

Các cấp ủy thực hiện tốt kế hoạch KT, GS thường xuyên và chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 17 tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề 3 tổ chức Đảng về việc thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng NTM, triển khai các nghị quyết của T.Ư về sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; kiểm tra, rà soát, sàng lọc đảng viên. 

Đối với thực hiện chương trình KT, GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 6 đảng viên so với cùng kỳ), có kết luận vi phạm 3 đảng viên, kỷ luật 1 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra 13 đảng viên (tăng 6 đảng viên so với cùng kỳ). Nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; việc chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và quản lý KT, GS cấp ủy viên, cán bộ cấp dưới, kiểm tra những điều đảng viên không được làm… UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 4 tổ chức Đảng. Trong đó, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 1 tổ chức Đảng khi có dấu hiện vi phạm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ nuôi dê sinh sản cho hộ nghèo năm 2018, kết luận có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

UBKT cấp các cấp đã kiểm tra 26 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT, GS. UBKT Huyện ủy kiểm tra  6 tổ chức Đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra có 24 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 19 trường hợp khiển trách, 4 trường hợp cảnh cáo, 1 trường hợp cách chức. Bên cạnh đó, UBKT các cấp tổ chức giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức Đảng, 14 đảng viên, tập trung vào các nội dung: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; việc tu dưỡng, phấn đấu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

6 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên, bằng hình thức khiển trách 1 trường hợp, khai trừ 2 trường hợp. Nội dung vi phạm trong thực hiện chức trách chưa thường xuyên, sâu sát, chưa có biện pháp tham mưu giúp UBND xã xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép, gây tai nạn chết người; thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tham gia đánh bạc. Việc thi hành kỷ luật đảng viên của cấp ủy và UBKT Huyện ủy được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy trình, quy định, không có khiếu nại về kỷ luật Đảng. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy thực hiện nghiêm túc kiểm tra, xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo đúng quy định.


                                                                              Chung Lê

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục