(HBĐT) - Ngày 11/9, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện kết luận của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ tại các buổi làm việc với nhà trường. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.




Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác trao đổi, trò chuyện nắm bắt tình hình hoạt động với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

9 tháng năm nay, nhà trường quản lý và điều hành giảng dạy 37 lớp với 2.193 học viên; tham gia quản lý và phục vụ 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị với 180 học viên, lớp Trung cấp Công an cơ sở với 114 học viên. Trong quá trình tổ chức điều hành, nhà trường đã bố trí, sắp xếp giảng viên có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tham gia giảng dạy. Giảng viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo, bảo đảm giờ giấc ra, vào lớp và tuân thủ nội dung, kế hoạch giảng dạy; tâm huyết và nhiệt tình; thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời bổ sung vào bài giảng; không ngừng đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xét duyệt giáo án, dự giờ, thăm lớp, đánh giá giảng viên được nhà trường tiến hành thường xuyên. Công tác xét điều kiện dự thi, ra đề thi, coi thi, chấm thi, hướng dẫn viết và chấm khoá luận tốt nghiệp, lưu trữ kết quả đảm bảo đúng quy chế. Nhà trường duy trì hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn. Làm tốt công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.
 
Về kết quả thực hiện kết luận của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu và thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc ngày 5/8/2016; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc ngày 17/1/2018. Theo đó, Ban Giám hiệu và đội ngũ giảng viên của nhà trường đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của nhà trường. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, nhà trường cần tập trung đào tạo cán bộ gắn chặt với bối cảnh tình hình mới trong và ngoài nước. Đổi mới phương thức dạy và học, chú trọng nội dung học tập chuyên sâu, đa dạng phương pháp đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên. Cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Quan tâm đào tạo về văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng tiếp dân của đội ngũ cán bộ. Tập trung đánh giá hiệu quả học tập của cán bộ, công chức. Chú trọng kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ giảng viên. Tiếp tục nghiên cứu phương án nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng của nhà trường để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.



Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thanh Sơn

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục