(HBĐT) - Đảng bộ xã Nuông Dăm (Kim Bôi) có 181 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ, gồm 5 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng tại địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn.


Đồng chí Bùi Văn Phước, Bí thư Đảng ủy xã Nuông Dăm cho biết: "Thời gian qua, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của Đảng đối với nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ chú trọng tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo môi trường rèn luyện, phát hiện các nhân tố điển hình, đáp ứng những tiêu chí, điều kiện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng còn gặp khó khăn, từ nhiều nguyên nhân như: trình độ, nhận thức của người dân còn hạn chế, nhiều người đủ điều kiện đi làm ăn xa; một bộ phận cán bộ thiếu nhiệt huyết trong các phong trào thi đua, hoạt động không hiệu quả...".

Trong năm 2018, Đảng bộ xã chỉ kết nạp được 1 đảng viên mới, đó là thực trạng đáng lo ngại đối với công tác xây dựng Đảng của xã. Đối tượng để kết nạp chủ yếu là các đoàn viên thanh niên, tuy nhiên lực lượng này thường xuyên đi làm ăn xa, ít sinh hoạt, tham gia các phong trào tại địa phương. Sau khi học xong bậc học đại học, cao đẳng cũng không trở về địa phương sinh sống, khiến nguồn kết nạp đảng viên ngày càng cạn kiệt. Những đối tượng còn ở địa phương thì học vấn không "tinh", thiếu nhiệt huyết với các phong trào thi đua, không phát huy được phẩm chất, năng lực để đáp ứng các tiêu chí trở thành đảng viên. Một số chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới, dẫn đến tình trạng già hóa, thiếu "lửa" trong các phong trào thi đua.


Đảng ủy và đại diện các ngành, đoàn thể xã Nuông Dăm (Kim Bôi)họp bàn cách tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, tỷ lệ người đồng bào dân tộc chiếm trên 95%, trình độ, nhận thức của người dân còn hạn chế, do đó, việc rèn luyện kiến thức, phẩm chất, tư tưởng chính trị đối với các đối tượng còn nhiều khó khăn. Một số cơ sở có lực lượng đoàn viên trẻ nhiệt huyết, sôi nổi trong các phong trào thi đua lại chưa đủ tiêu chí về trình độ học vấn để kết nạp Đảng.

Năm 2018, Đảng bộ xã xếp thứ 11 toàn huyện về công tác xây dựng Đảng. Ngoài việc thiếu nguồn, một bộ phận nhỏ đảng viên vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng lớn đến thành tích thi đua của toàn Đảng bộ. Từ năm 2016 đến nay, xã có 29 trường hợp sinh con thứ 3, cả 5/5 xóm đều vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, trong số đó có không ít đảng viên vi phạm. Mặc dù Đảng bộ xã luôn nêu cao tính tự giác, kỷ luật đối với mỗi đảng viên, tuy nhiên quan niệm về việc phải sinh con trai ở vùng đồng bào dân tộc còn khá nặng nề, mặt khác, các hộ khá giả muốn sinh nhiều con.

Đồng chí Bùi Văn Phước, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: "Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại địa bàn, trong thời gian tới, Đảng bộ xã chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức của từng cá nhân trong việc tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ học vấn để đáp ứng các tiêu chí đứng trong hàng ngũ của Đảng. Quan tâm tạo nhiều cơ hội để những người trẻ khẳng định mình qua các hoạt động, phong trào thi đua. Nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật, Điều lệ của Đảng. Giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đối với từng chi bộ, tùy vào đặc thù từng khu dân cư. Để các tổ chức cơ sở Đảng phát triển vững mạnh, ổn định, về lâu dài cần có những chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả, thu hút người trẻ về địa phương lập nghiệp, mang tri thức về vùng nông thôn. Qua đó, tạo nguồn đảng viên dồi dào, tháo gỡ từng nút thắt, tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh".


Hoàng Anh


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục