(HBĐT) - Liên tục trong 2 năm 2017 - 2018, Công ty CP Sơn Thủy được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh. Cũng trong năm 2018, Công ty nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, UBND huyện Kỳ Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác khác. Đây là phần thưởng ý nghĩa cho những nỗ lực không ngừng của một doanh nghiệp (DN) đã và đang tạo được uy tín trên thị trường xuất khẩu.


Những mặt hàng từ gỗ của Công ty CP Sơn Thủy được thị trường Hàn Quốc ưa chuộng. 

Công ty CP Sơn Thủy có trụ sở chính tại xã Dân Hòa (Kỳ Sơn), hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản với các mặt hàng gỗ xẻ, gỗ dán, phủ phim. Theo chia sẻ của Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy, trên thực tế, lĩnh vực sản xuất gỗ có nhiều khó khăn, các đơn hàng phụ thuộc, với khách hàng lớn, Công ty chưa đủ lực để theo đuổi và bán hàng bởi họ đòi hỏi sản lượng lớn. Tuy nhiên, qua thời gian và uy tín đã tạo dựng, hiện nay, Công ty có những bạn hàng lâu năm nên các đơn hàng cơ bản ổn định. Đặc biệt, theo xu hướng phát triển của kinh tế thế giới, trước yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng về nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, DN đã liên kết với các hộ trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn FSC-FM/COC để có nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Theo đó, Công ty đã mở rộng vùng nguyên liệu lên hơn 7.000 ha, toàn bộ là trồng keo ở 6 huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thủy và Đà Bắc. Nhờ chủ động nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, cùng với đội ngũ quản lý có kinh nghiệm lâu năm, chất lượng sản phẩm được nâng cao, tăng uy tín với khách hàng. Do vậy, Công ty CP Sơn Thủy có sự hợp tác ổn định, lâu dài với khách hàng trong và ngoài nước.

Với đặc thù sản xuất hàng xuất khẩu và để đáp ứng yêu cầu của thị trường khó tính, nên ngay từ khi thành lập, đi vào SX-KD, Công ty luôn duy trì đội ngũ cán bộ, công nhân kiểm tra, kiểm soát chất lượng đúng tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc coi trọng vấn đề xuất xứ và chất lượng sản phẩm được đưa lên hàng đầu và xem là yếu tố then chốt để phát triển. Trước đây, sản phẩm của Công ty đã đến với thị trường các nước châu Âu; hiện tại, chủ yếu xuất sang Hàn Quốc để làm các công trình xây dựng.

Giữ vững quy mô SX-KD, mỗi tháng, Công ty sản xuất khoảng 3.000 khối sản phẩm, giải quyết việc làm ổn định cho 140 lao động với mức lương từ 6 – 7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, Công ty CP Sơn Thủy đạt doanh thu 380.945 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 1.936.480 USD, kim ngạch nhập khẩu 274.400 USD. Nhiều năm là DN tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách với tiền nộp thuế từ 25-28 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, không chỉ chăm lo quyền lợi, chế độ, chính sách cho người lao động, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và ủng hộ các loại quỹ góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy cho biết thêm: Trong chiến lược phát triển, Công ty có kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu gỗ có chứng chỉ FSC cũng như thị trường xuất khẩu; đào tạo thêm lao động có tay nghề và đầu tư máy móc, thiết bị, mục tiêu là giảm chi phí nhân công, đảm bảo lợi nhuận của DN và lợi ích  khách hàng.
 

H.N




Các tin khác


Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Gặp mặt tri ân chiến sỹ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 19/4, tại hội trường UBND tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Dự buổi gặp mặt tri ân có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Tiến Lực, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục