(HBĐT) - "Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở xã Kim Bôi (Kim Bôi) chính là các chi bộ trực thuộc đã tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm ở địa bàn. BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo HĐND, UBND, MTTQ xã và các đoàn thể thực hiện gần dân, lắng nghe dân thông qua việc nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc, đối thoại… Qua đó, nhiều vấn đề cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân chưa rõ, chưa hiểu đã được giải đáp kịp thời” - đồng chí Bùi Văn Mạnh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết.


Học tập và làm theo gương Bác Hồ, Thường trực Đảng ủy xã Kim Bôi (Kim Bôi) thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, những năm qua, việc làm sao để chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đặc biệt quan tâm. Nhằm thiết thực chăm lo đời sống nhân dân đúng như lời Bác Hồ dạy, Đảng ủy xã đã đề ra Nghị quyết chuyên đề cải tạo vườn, đồi tạp; phát triển cây ăn quả có giá trị cao trên địa bàn. Từ những đảng viên đi đầu như: Bùi Văn Hiền, Bùi Thị Thi (xóm Vố); Bùi Văn Lộc (xóm Bưa Câu)… việc cải tạo vườn, đồi tạp đã lan nhanh ra cả xã. Hiện nay, tổng diện tích chuyển đổi thành công sang cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị như nhãn, cam, bưởi, táo lê… lên đến trên 30 ha, trong đó, riêng cây ăn quả là 28 ha với khoảng 20 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, góp phần quan trọng cải thiện thu nhập cho người dân. 

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết thêm: Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được các cấp, ngành tập trung giải quyết, như: sửa chữa kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu; giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ở khu dân cư… Các kiến nghị, thắc mắc, đề xuất của người dân được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, trả lời thỏa đáng, góp phần quan trọng củng cố niềm tin trong nhân dân. Với cách làm đó, cơ bản các vụ việc, vấn đề nổi cộm trên địa bàn được giải quyết ngay từ cơ sở, nhiều năm, xã Kim Bôi không có khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, kéo dài. 

Có được kết quả trên phải kể đến một giải pháp quan trọng được cấp ủy, chính quyền xã vận dụng hiệu quả, đó là việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chú trọng tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% chi bộ trực thuộc cam kết thực hiện nghiêm túc các chuyên đề và đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ; 100% đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều quán triệt việc nêu cao trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong đời sống và công tác theo đạo đức, tác phong của Bác. Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm tuyên dương, nhân rộng điển hình thực hiện tốt các chuyên đề với phương châm đúng người, thực chất. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, năm 2019, Đảng bộ xã Kim Bôi chỉ đạo các tổ chức, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét... Với cách làm đó, mỗi cấp hội, đoàn thể từ xã đến xóm đã triển khai nhiều phong trào, mô hình học tập, làm theo gương Bác, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm nay.


 Hải Yến

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục