(HBĐT) - Thời gian qua, Ban CHQS huyện Lạc Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS). Đơn vị là tập thể tiêu biểu của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen sau 3 năm thực hiện Chỉ thị. Qua đó, giúp CB, CS phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ với nhiều việc làm thiết thực.


Hàng năm, 100% đảng viên, CB, CS của đơn vị xây dựng nội dung học tập theo chuyên đề phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được giao, đăng ký thực hiện với chi bộ nơi sinh hoạt. Từ năm 2016 đến nay, Ban CHQS huyện đã tổ chức 8 chuyên đề về các nội dung học tập, kết quả 100% đạt yêu cầu, 81% xếp loại khá, 25,6% xếp loại giỏi. Trên cơ sở hướng dẫn của Huyện ủy, Bộ CHQS tỉnh, đơn vị cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với từng ngành, từng cán bộ như tiêu chuẩn cán bộ quân sự, tiêu chuẩn cán bộ chính trị... Theo đó, 100% đảng viên, CB, CS đơn vị đăng ký quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, chuẩn mực về trách nhiệm, nêu gương.


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Lạc Sơn tích cực học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban CHQS huyện chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. CB, CS đơn vị tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Trong 3 năm đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.500 CB, CS Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ đảm bảo nội dung, thời gian, kết quả. Tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố huyện năm 2019. Trong huấn luyện, Ban CHQS huyện đã huy động được 352 ngày công của dân quân tự vệ tham gia phát quang 75,6 km đường liên thôn, làm mới 3,7 km đường giao thông, nạo vét hơn 36 km kênh mương và xây dựng 69 cống thoát nước. Ngoài ra, phối hợp với Bệnh viện Quân đội 103 tặng 5 giường bệnh cho các trạm xá, 4 tủ thuốc cho 7 hộ chính sách, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Thực hiện Đề án "Xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn” tại xóm Cội, xã Bình Chân, Ban CHQS huyện đã huy động LLVT huyện phát quang 3.000 m2 đường làng, ngõ xóm, làm mới 317 m đường bê tông; củng cố 9 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; tu sửa đường dẫn nước sạch cho 22 hộ dân... trị giá trên 85 triệu đồng.

Điểm nổi bật thời gian qua là việc xây dựng và thực hiện các mô hình học tập của Ban CHQS huyện. Từ năm 2016 đến nay, với mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học”, Ban CHQS huyện đã nhận đỡ đầu 3 học sinh với mức 300.000 đồng/cháu/tháng, tổng số tiền hỗ trợ là 36 triệu đồng. Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, trong 3 năm, Ban CHQS huyện đã vận động, quyên góp và trao tặng được gần 200 chiếc xe đạp cho học sinh trên địa bàn, giúp các em có thêm động lực phấn đấu học tập và rèn luyện.

Thượng tá Trần Xuân Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: "Thực hiện tốt công tác quán triệt các nội dung Chỉ thị số 05 đưa vào một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giúp CB, CS đơn vị nâng cao nhận thức, ý chí phấn đấu rèn luyện bản thân, trách nhiệm trong công việc. Người chỉ huy đơn vị phát huy vai trò người đứng đầu với sự tiên phong, gương mẫu thực hiện để CB, CS làm theo. Từ đó, không chỉ riêng CB, CS của đơn vị mà LLVT toàn huyện đã tích cực hưởng ứng việc học tập bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, xứng đáng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”.

Với những thành tích đó, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng bằng khen năm 2016; UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2018. Năm 2019, Ban CHQS huyện vinh dự là tập thể duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là điển hình trong học tập Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2018.


Thanh Sơn


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục