(HBĐT) - Theo kết quả điều tra, tổng hợp hộ nghèo năm 2011, toàn tỉnh có 50.770 hộ nghèo, chiếm 26,09% tổng số hộ và 30.938 hộ cận nghèo, chiếm 15,9% tổng số hộ.

Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2030

(HBĐT) - Ngày 26/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỳ sơn: Đào tạo nghề cho thanh niên gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia

(HBĐT) - Nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng bị thu hồi đất, trong những năm qua, huyện Kỳ Sơn đã nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho đối tượng này gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phụ nữ xã Bình Sơn (Kim Bôi): Sử dụng nguồn vốn vay xóa đói - giảm nghèo hiệu quả

(HBĐT) - Hội phụ nữ xã Bình Sơn (Kim Bôi) hiện có 415 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Trong đó có tới gần 40% hội viên thuộc diện hộ nghèo (tiêu chí mới). Chị Bùi Thị Nhung, Chủ tịch HPN xã cho biết: đối với các hộ hội viên phụ nữ trong xã, kinh tế khó khăn chủ yếu do thiếu vốn và kỹ thuật SX.

Tân Lạc triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2012 – 2013

(HBĐT) - Ngày 23/11, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2012 – 2013. Vụ đông năm 2012, do ảnh hưởng thời vụ vụ đông xuân 2011 – 2012, hầu hết diện tích lúa mùa của huyện cấy vào chính vụ và mùa muộn nên việc tổ chức sản xuất gặp khó khăn. Kết quả thực hiện của vụ không cao, không có diện tích trồng ngô, đậu tương trên đất 2 vụ lúa. Thời vụ gieo trồng tính đến ngày 15/11 mới trồng đạt 72% diện tích theo kế hoạch, bao gồm 85 ha ngô, 50,1 ha khoai lang, 188,6 ha rau các loại.

Thực trạng thị trường rau, củ. quả thương phẩm

(HBĐT) - Lâu nay, mặt hàng rau, củ, quả là nhu yếu phẩm được người tiêu dùng lựa chọn thường xuyên trong khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày. So với các huyện trên địa bàn tỉnh, thị trường rau, củ, quả thương phẩm tại thành phố Hòa Bình được đánh giá sôi động nhất, có sức tiêu thụ lớn. Để cung ứng đủ nhu cầu rau xanh cho người dân thành phố, ước tính khoảng 80% lượng rau (ăn lá) phải nhập từ các tỉnh ngoài về, 20% còn lại do nhân dân tự sản xuất. Riêng lượng củ, quả và măng cơ bản tự túc được. Bình quân mỗi năm, lượng rau tiêu thụ khoảng 180kg/đầu người nhưng nhóm củ, quả thừa, nhóm rau ăn lá thiếu.

TP Hòa Bình:
Đẩy mạnh công tác khuyến công góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

(HBĐT) - Là trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh với những lợi thế nhất định để phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, những năm gần đây, thành phố Hòa Bình (TPHB) đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, để có được sự phát triển xứng tầm hơn, thành phố xác định trong những năm tới sẽ đẩy mạnh công tác khuyến công, tạo ra động lực mới cho nền kinh tế.

Lạc Thủy:
Huy động 13.900 ngày công làm GTNT

(HBĐT) - Năm 2012, UBND huyện Lạc Thủy chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thường xuyên đường GTNT có hiệu quả như khoán cho hộ gia đình duy tu, sửa chữa, kịp thời sửa chữa những hư hỏng của nền, mặt đường không để ách tắc và ùn tắc giao thông, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện.

95% đối tượng nộp tờ khai thuế

(HBĐT) - 10 tháng năm 2012 toàn tỉnh có 28.037 lượt đối tượng phải nộp tờ khai thuế, đã có 95% đối tượng nộp tờ khai, tăng 6% so cùng kỳ. Nhìn chung các đối tượng đã chấp hành tương đối tốt việc nộp tờ khai, chất lượng tờ khai tương đối đảm bảo, lỗi số học giảm đáng kể.

Tân Lạc: Giải quyết việc làm cho 1.200 lao động

(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Lạc, trong 10 tháng năm 2012, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 1.200 người lao động, đạt 60% KH, bằng 80% so với cùng kỳ. Các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm đã được triển khai tích cực.

Chi nhánh Viettel Hòa Bình:
Tổ chức “Đêm Viettel – Kết nối miền yêu thương”

(HBĐT) - Tối 22/11, Chi nhánh Viettel tại Hòa Bình đã tổ chức chương trình tri ân khách hàng “Đêm Viettel – Kết nối miền yêu thương”. Tới dự có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và hơn 300 khách hàng thân thiết, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng nhiều thuê bao, có mức cước cao…của Viettel trên địa bàn tỉnh.

Tìm giải pháp quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm

(HBĐT) - Những năm gần đây, công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm đã được các cấp, ngành liên quan quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do việc quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ tập trung vẫn chưa được triển khai dẫn đến tình trạng giết mổ tự do tại các hộ gia đình là chủ yếu. Ở một vài địa phương đã hình thành các điểm giết mổ nhưng hầu hết các điểm giết mổ này được thực hiện bằng phương thức thủ công, xen lẫn KDC. Không ít điểm còn giết mổ tùy tiện làm ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh thú y gây bức xúc trong nhân dân, dễ dẫn đến nguy cơ lây truyền các loại dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển đàn gia súc, gia cầm và công tác VSATTP.

BIDV Hòa Bình tổ chức bốc thăm trao giải “tài lộc” Chương trình khuyến mại tiền gửi dự thưởng 

(HBĐT) - Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Hòa Bình (BIDV Hòa Bình) đã tổ chức lễ bốc thăm trao giải “tài lộc” Chương trình khuyến mại tiền gửi dự thưởng với sự tham dự của 37 khách hàng đại diện cho 246 khách hàng, thân thiết.

Khuyến nông Tân Lạc – đồng hành cùng nông dân

(HBĐT) - Thời gian qua, Trạm KN-KL Tân Lạc đã thực hiện tốt công tác chuyển giao KHKT cho nông dân trên địa bàn. Nhiều giống cây, con mới có tiềm năng năng suất cao được đưa vào trồng, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, nhằm đem lại hiêu quả kinh tế cao nhất trên đơn vị diện tích và đồng vốn đầu tư cho người nông dân.

Tập trung chăm sóc và bảo vệ cây màu vụ đông

(HBĐT) - Theo Sở NN&PTNT, đến giữa tháng 11, toàn tỉnh trồng được khoảng 7.000 ha cây rau màu vụ đông các loại, đạt trên 63% kế hoạch. Qua theo dõi của ngành chức năng, một số đối tượng sâu bệnh đã xuất hiện và gây hại rải rác. Diễn biến này đòi hỏi người trồng trọt cần kịp thời thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của các loại cây màu vụ đông.