(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 là Thông tư số 100/2021/TT- BTC của Bộ Tài chính quy định mới về cách tính thuế đối với người cho thuê nhà.

Không để thiếu xăng dầu, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ

Chiều 8/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Thị trường thực phẩm đa dạng sau Tết Nguyên đán

 (HBĐT) - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mặt hàng thực phẩm tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đa dạng về chủng loại, mẫu mã, không xảy ra hiện tượng khan hiếm, giá bán tương đối ổn định.

Lãi suất một ngân hàng tăng vọt kỷ lục lên 12,4%

Sau Tết, nhiều ngân hàng tung các chương trình ưu đãi tăng lãi suất huy động, tặng quà, lì xì may mắn cho khách hàng để thu hút lượng tiền nhàn rỗi của người dân.

Thách thức mới của ngành chăn nuôi gia cầm

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, năm 2021, đàn gia súc, gia cầm của cả nước phát triển khá tốt, trong đó gia cầm đạt khoảng 525 triệu con, tăng 5,8% so với năm 2020. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cho nên năm 2022 ngành chăn nuôi gia cầm vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, để vượt qua những khó khăn, thách thức này cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.

Doanh nghiệp hứng khởi ra quân sản xuất đầu năm

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, nhiều doanh nghiệp đã băt tay vào sản xuất ngay từ đầu năm với khí thế đầy hứng khởi, khẩn trương. Nhiều doanh nghiệp đến nay đã có đơn hàng đến hết quý III/2022.

Khởi công xây dựng tuyến đường bộ nối 2 cao tốc giai đoạn 2

Sáng 7/2, tại Hà Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Dự án Thành phần II (giai đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Nhiều cơ hội tăng trưởng xuất khẩu nông sản

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Cùng với sự phục hồi của nhiều nền kinh tế trên thế giới khi dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, cũng như lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do phát huy hiệu quả ngày một rõ nét, lĩnh vực xuất khẩu nông sản đang đứng trước nhiều cơ hội tăng trưởng trong năm 2022.

Dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường hàng hóa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch 31/1- 6/2, sắc xanh phủ kín 4 nhóm hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giúp chỉ số MXV-Index tăng mạnh 2,56% lên mức 2.573,82 điểm, cao nhất kể từ khi được công bố đến nay.

Đổi mới sáng tạo: Để Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn tại Đông Nam Á

Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của cuộc sống, nhưng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong những năm qua không hề suy giảm, trái lại đã tạo ra sức ảnh hưởng lớn, đóng góp vào sự phát triển và phục hồi kinh tế.

Triển khai Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội

Ngay trước kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành đã chủ động thực hiện một số nhiệm vụ để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất và có hiệu quả.

Đầu tư công sẽ sôi động cùng quá trình phục hồi kinh tế

"Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2022, ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công", đó là nội dung chính Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chia sẻ với Báo Nhân Dân.

Tận dụng khung chuyển đổi số để tăng tốc, bứt phá sau đại dịch COVID-19

Hiện cả nước có khoảng 870.000 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa (doanh nghiệp SMEs).

Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giải quyết ngay các vướng mắc của nhà đầu tư tại công trường đang thi công.

Đông Nam Á đẩy mạnh thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới

Ngân hàng Indonesia (BI) và Ngân hàng Negara Malaysia (BNM) vừa ra mắt một hệ thống cho phép thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR quốc gia như một phần trong nỗ lực của các ngân hàng trung ương Đông Nam Á nhằm thiết lập các hệ thống thanh toán bán lẻ nhanh chóng và hiệu quả trong khu vực.

Từ 1/2, xe qua trạm BOT được giảm giá

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Tạo sức bật cho ngành công nghiệp

(HBĐT) - Suốt 2 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến "sức khỏe" nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp chịu tác động nặng nề do lưu thông hàng hóa, nguồn cung nguyên liệu đầu vào có thời điểm ngưng trệ, nguồn nhân lực thiếu hụt do thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó là sản lượng điện sản xuất của Nhà máy thủy điện Hòa Bình sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến mức tăng trưởng của ngành. Khó khăn bao trùm, song với sự bền bỉ vượt khó của doanh nghiệp (DN), cùng những cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời giúp sản xuất công nghiệp (SXCN) của tỉnh dần phục hồi, phát triển.

Mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế đối ngoại

(HBĐT) - Tăng cường mối quan hệ với nước ngoài, tổ chức quốc tế, các tỉnh bạn và các hoạt động ngoại giao nhân dân… để tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho đầu tư phát triển. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, hợp tác đối với các đối tác truyền thống, mở rộng quan hệ với đối tác mới, có tiềm năng nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch, nông, lâm nghiệp... Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ ra, đã và đang được tích cực thực hiện.

Ngọt thơm cam, bưởi Hòa Bình

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, khi cái lạnh của mùa đông còn vương vấn, xuân về cũng là lúc ghi dấu thời khắc đất trời bắt đầu một vòng quay mới. Thời tiết còn chưa vội chuyển mình nhưng sắc xuân rực rỡ đã lan tỏa đến mọi nơi trên đất Mường, đặc biệt là ở những vùng trồng cam, trồng bưởi. Từng đoàn người, đoàn xe háo hức trải nghiệm vườn cam, vườn bưởi làm không khí trở nên vui tươi, rộn ràng. Không khí ấy đã sưởi ấm lòng người dân địa phương cũng như những du khách ghé thăm nơi đây.

Xuân hy vọng trên vùng đất khó Yên Thủy

(HBĐT) - Cuối năm 2021, Hữu Lợi là xã vùng đặc biệt khó khăn đầu tiên của huyện Yên Thủy về đích nông thôn mới (NTM). Một trang mới của mảnh đất khó khăn, cằn cỗi này được mở ra đầy hy vọng. Con đường bê tông liên xóm kiên cố đưa chúng tôi đi qua những vườn bưởi Diễn chín vàng tỏa hương thơm, những ngôi nhà sơn sửa khang trang. Một mùa xuân mới mang đến nhiều hy vọng cho mảnh đất vốn là vùng 135 này.

10 thành tựu và kết quả nổi bật tỉnh Hòa Bình năm 2021

(HBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp. Tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử Ủy viên chính thức BCH T.Ư Đảng khóa XIII với 1.531 phiếu, đạt 96,47%. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Mường Động - “thỏi nam châm” thu hút đầu tư

(HBĐT) - Về Mường Động - Kim Bôi những ngày đầu xuân cảm nhận sức sống mới với diện mạo nông thôn khởi sắc… Có chủ trương đúng, có sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, ngành, vùng đất chén vàng hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư.

Mật ong Lâm Sơn quà tặng của núi rừng Tây Bắc

(HBĐT) - Vùng đất Lâm Sơn (Lương Sơn) có nghề truyền thống nuôi ong lấy mật. Năm 2020, mật ong và các sản phẩm từ ong của HTX ong mật Lâm Sơn được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Mật ong Lâm Sơn là sự kết tinh có hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, dần khẳng định được vị thế, vươn ra thị trường trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.

Sức xuân Lương Sơn

(HBĐT) - Từng trồi non, từng lộc biếc đang vươn mình trỗi dậy rực rỡ sắc màu góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho huyện Lương Sơn. Trước thềm năm mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lương Sơn luôn tự hào về những thành tựu đạt được trong năm bản lề triển khai thực hiện xây dựng huyện Lương Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã vào năm 2025.