Những ngôi nhà khang trang được xây dựng tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất).

Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh quản lý và phát triển đô thị gắn với chăm lo cho khu vực nông thôn... Đây là những mục tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển KT-XH Thủ đô giai đoạn 2011-2015.

Úc tăng viện trợ ODA cho Việt Nam

Ngày 11-5, Đại sứ Úc tại Việt Nam Allaster Cox thông báo trong tài khóa 2011-2012, Chính phủ Úc sẽ cung cấp khoảng 137,9 triệu đô la Úc (AUD) viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, tăng 8,2% so với ngân sách viện trợ trong tài khóa 2010-2011.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Công thương tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển

(HBĐT) - Hòa chung khí thế cả nước hướng tới kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và các ngày lễ lớn của dân tộc, trong những ngày tháng 5 lịch sử, CB-CC-VC và người lao động ngành Công thương Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng cùng hòa chung niềm vui, niềm phấn khởi, tự hào sâu sắc, đó là kỷ niệm 60 năm ngành Công thương Việt Nam xây dựng, phát triển và trưởng thành (14/5/1951-14/5/2011).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa lao đao tìm vốn

Chỉ có khoảng 1/3 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng, số còn lại khó tiếp cận hoặc không tiếp cận được. Không ít doanh nghiệp cho rằng, thủ tục các ngân hàng đặt ra quá sức với họ…

ADB giảm dần ưu đãi cho VN

Xung quanh thông tin các dự án hỗ trợ VN của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ chính thức chấm dứt trong khoảng 10 năm tới, Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia ADB

Nhiều loại thực phẩm giảm giá

Những ngày qua, giá nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã giảm nhẹ so với đầu tháng. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, một số tiểu thương cho biết, giá thu mua heo hơi tại các trang trại hiện chỉ còn 56.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với đầu tháng. Nguyên nhân do thông tin dịch heo tai xanh đang tái phát tại một số tỉnh tác động khiến sức mua giảm đáng kể.

Cung ứng nhiều mặt hàng thiết yếu cho thị trường

Với vai trò của một tập đoàn kinh tế mạnh, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, ngay trong những tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và tất cả các đơn vị thành viên đã phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triệt để thực hành tiết kiệm chi tiêu hành chính, tiết kiệm trong đầu tư, chủ động tham gia cùng các bộ, ngành, địa phương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Cao Phong đưa mía lên đồi

(HBĐT) - Mía tím Cao Phong đã và đang xây dựng, hình thành thương hiệu. Không chỉ phù hợp ởc đất bãi, bưa bằng, cây mía tím đã được nông dân trong huyện mang trồng ở trên đồi, trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho một số xã vùng cao Bình Thanh, Thung Nai, Yên Lập, Yên Thượng, Bắc Phong…

Chật vật đòi bồi thường bảo hiểm

Thời gian bồi thường kéo dài, bên mua bảo hiểm gánh thêm thiệt hại

Đồng tiền nào sẽ thay thế vị trí đồng USD?

Để tránh sự quá phụ thuộc vào đồng USD thì việc chống đô-la hóa trong nền kinh tế của từng nước là giải pháp tất yếu và cần phải thực hiện triệt để. Ngoài ra, chính sách tỷ giá cũng cần phải quan tâm điều chỉnh nhanh nhạy nhằm đảm bảo thúc đẩy hàng hóa xuất khẩu cũng như tránh nạn nhập siêu của những nền kinh tế nhỏ, vừa, đang phát triển...

Tạm ngừng lắp thêm máy ATM

Theo bà Nguyễn Thu Hà - chủ tịch Hội Thẻ, trong công văn mới đây của Ngân hàng (NH) Nhà nước về việc phát triển mạng lưới của NH thương mại đã thông báo tạm thời ngừng cấp phép đối với phòng giao dịch, sở giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy rút tiền tự động (ATM) để chờ NH Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 454,14 tỷ đồng

(HBĐT) - Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 454,14 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng, giá trị ước đạt 1.819,3 tỷ đồng đạt 31,64% kế hoạch.

Điều chuyển kế hoạch vốn 26 công trình năm 2011

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc điều chuyển kế hoạch vốn một số dự án năm 2011 tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh, gồm:

Tìm chỗ đứng cho một thương hiệu

Những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là nhiều tiềm năng và có tính hấp dẫn hàng đầu thế giới. Nhưng, cũng vì vậy mà mức độ cạnh tranh với mỗi doanh nghiệp (DN) trong nước ngày càng gay gắt. Câu hỏi đặt ra là làm sao mở rộng thị phần, tìm được chỗ đứng cho mình. Trao đổi với PV Hànộimới, bà Mai Khuê Anh, Giám đốc điều hành Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết:

Trồng tiêu trúng đậm

Dù giá cao từ đầu vụ nhưng nhiều nông dân trồng tiêu quyết không bán vì dự đoán giá còn tăng nhờ lên mạng tìm hiểu thông tin thị trường thế giới. Chỉ sau vài tháng, nhiều người có lời hàng trăm triệu đồng.

Giao dịch bằng USD còn phổ biến

Đã có 27 trường hợp bị xử phạt do niêm yết giá bằng ngoại tệ với mức phạt 25 triệu đồng/lần nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn rất phức tạp

Lạc Sỹ - sức vươn vùng đất khó

(HBĐT)- Trong ký ức của nhiều người, đường vào xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) là con đường đầy khó khăn. Thế nhưng bây giờ, đường nhựa đã chạy qua trung tâm xã vào tới xóm Thấu. Cuộc sống của người dân đang ngày càng được cải thiện nhờ trồng rừng và chăn nuôi.

Xóm Chiềng 3 năng động chuyển dịch cơ cấu cây trồng

(HBĐT)- Xóm Chiềng 3- xã Vĩnh Đồng- Kim Bôi hiện có 82 hộ, 350 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Mường. Chiềng 3 được nhiều người biết đến bởi đi đầu về các hoạt động đoàn thể và trồng màu tốt nhất ở Vĩnh Đồng.

Báo cáo Chính phủ kết quả kiểm kê đất đai trong tháng 8 tới

Trong tháng 8 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phải báo cáo Chính phủ kết quả kiểm kê đất đai 5 năm qua (2005-2010) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm tới (2011-2015) của cả nước để Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

Hơn 260 tỉ đồng để “biến” bã mía thành điện năng

Ngày 6.5, ông Lê Đình Thọ - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký, cấp chứng nhận đầu tư dự án “Năng lượng tái tạo” cho Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng

(HBĐT) - Bên ruộng dưa chuột trĩu quả rộng 700 m2 hứa hẹn cho giá trị cao, anh Nguyễn Văn Phúc ở xóm Mỏ, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) cho chúng tôi biết: Trước đây, thu hoạch dưa thường diễn ra vào 1 – 2 h sáng cho kịp chở hàng đến các chợ ở Hoà Bình. Ba năm gần đây, khi thượng hiệu dưa Dân Hạ được khẳng định trên thị trường, những nông dân như anh Phúc không phải vất, và tốn kém chi phí vận chuyển mà tư thương đến tận vườn mua. Năm nay, dưa chuột được giá, có ngày gia đình anh thu hoạch được 40 kg/ngày với giá trên thị trường 10.000 đồng/kg. So với cấy lúa, trồng dưa chuột cho thu nhập cao gấp 4 lần, nhưng cũng đòi hỏi công chăm sóc vất vả hơn. Hiện nay, toàn xã trồng được 12 ha dưa chuột, trong đó, tập trung tại các xóm Nút, Đồng Bến, Đan Phượng…

Kêu lỗ, nhiều cây xăng đóng cửa

Liên tục những ngày qua, hàng loạt cây xăng ở các tỉnh phía Nam đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt, làm người dân khốn đốn vì thiếu xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất.

Điện nhập từ Trung Quốc tăng 100 triệu kWh/tháng

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, nhập khẩu điện từ Trung Quốc sẽ tăng thêm khoảng 100 triệu kWh/tháng kể từ tháng 4. Như vậy, sản lượng điện sản xuất và mua ngoài của cả nước trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt gần 32,7 tỷ kWh, tăng 10,32% so với cùng kỳ, trong đó điện mua ngoài gần 19,5 tỷ kWh, tăng 14,78%.

Hơn 29 triệu USD thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh và Ðại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam G.P.Gi-rông đã ký thỏa ước vay trị giá 20 triệu ơ-rô (tương đương 29,1 triệu USD) cho dự án "Hạn mức tín dụng thứ hai của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) dành cho Công ty Ðầu tư Tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh".

Đoàn viên Bùi Văn Tôn làm giàu từ nuôi cá

(HBĐT) - Với suy nghĩ và quyết tâm lập thân - lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương, sau nhiều năm đi làm thuê, Bùi Văn Tôn ở xóm Quèn Thị - xã Cao Dương – (Lương Sơn) chọn cho mình bước khởi đầu từ nghề ương thả cá giống và nuôi cá thịt.