Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là quyền lợi chính đáng của NLĐ, nhưng nhiều chủ sử dụng lao động chưa quan tâm xứng đáng (ảnh minh hoạ). Ảnh: kỳ anh - giang huy

Tình trạng doanh nghiệp (DN) nợ đọng, thậm chí là cố tình trây ỳ nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động (NLĐ) đang là vấn đề báo động đỏ. Việc DN chiếm dụng tiền BHXH không chỉ vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của NLĐ, mà còn đẩy NLĐ vào rủi ro không được hưởng những quyền lợi từ bảo hiểm.Thế nhưng, trong khi NLĐ luôn ở thế yếu, khó có thể đấu tranh với vi phạm này, thì những cơ quan quản lý hoặc quá nhẹ tay, hoặc thờ ơ, bất lực.

Tháng 7/2011: Thị trường xi măng tiếp tục bình ổn

Bộ Xây dựng vừa cho biết, thị trường xi măng, vật liệu xây dựng trong 7 tháng đầu năm được bình ổn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Dứt khoát không để tín hiệu xấu hoặc khủng hoảng về nợ công xảy ra

Ngày 4/8, bên lề Quốc hội khóa XIII, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã trả lời phỏng vấn về những ưu tiên của Bộ trưởng trong nhiệm kỳ mới, cũng như giải đáp những bức xúc của đông đảo người dân về giá xăng, dầu và giá điện - hai mặt hàng thiết yếu, đang gây áp lực lớn đến đời sống người dân.

Nuôi cá sạch ở Hiền Lương

(HBĐT) - Chèo thuyền đưa chúng tôi ra giữa lòng hồ sông Đà thăm mấy lồng cá anh Hà Văn Điệu ở xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) cho biết: ở giữa lòng hồ này nước sạch lắm! Nước chẳng bao giờ bị ô nhiễm nên nuôi cá cũng thuận lợi.

Xử lý được 86,3 tỷ đồng tiền nợ thuế

(HBĐT) - Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính Phủ ngành thuế đã tích cực triển khai công tác chống thất thu thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đến nay, các chi cục, phòng quản lý nợ đã ban hành thông báo nộp thuế cho 1.325 lượt đối tượng nộp thuế, gọi điện thoại đôn đốc nhắc nhở 3.667 lượt; thông báo nợ, phạt chậm nộp tiền thuế 99 lượt, mời làm việc tại trụ sở cơ quan thuế 110 lượt.

6 tháng đầu năm EVN chịu lỗ hơn 3.000 tỷ đồng

"EVN hiện nợ 10 nghìn tỷ đồng tiền điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, riêng sáu tháng đầu năm tập đoàn này chịu lỗ hơn 3.000 tỷ đồng do giá điện hiện tại chưa đủ để EVN hoạt động có lãi."

Xuất siêu gần 5 tỷ USD nông sản - Một bước tiến vững chắc

Trong bối cảnh lạm phát tăng, nhiều ngành gặp khó khăn trong sản xuất và xuất khẩu thì ngành nông nghiệp lại có bước tiến khá vững chắc cả trong sản xuất lẫn xuất khẩu, khi kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 7 tháng qua tăng 33,4% so cùng kỳ năm 2010, xuất siêu gần 5 tỷ USD. Một con số đầy ấn tượng.

Sau khủng hoảng công nghiệp đóng tàu ở Xuân Trường

Sau cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp đóng tàu ở huyện Xuân Trường (Nam Định), đến nay đã gần 3 năm, hàng loạt vấn đề tồn tại đi kèm với nó vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…

Yên Thuỷ giành thế chủ động trong sản xuất vụ hè - thu

(HBĐT) - Đến cuối tháng 7, huyện Yên Thuỷ đã gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa; các loại cây màu như: ngô, lạc, đậu tương… cũng đã cơ bản gieo trồng hoàn thành kế hoạch. Nỗ lực khắc phục một số khó khăn như: thời tiết, sâu bệnh, Yên Thuỷ đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ hè - thu với mục tiêu phấn đấu đạt và vượt kế hoạch về năng suất, sản lượng.

Trên 950 triệu đồng thực hiện các đề án khuyến công

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (Sở Công thương) đã triển khai 5 đề án khuyến công quốc gia đợt 1 với tổng kinh phí 535 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và 5 đề án khuyến công từ nguồn ngân sách địa phương có tổng kinh phí 417 triệu đồng.

Mở rộng điểm bán hàng tại chợ rau quả Nghĩa Phương

(HBĐT) - Theo Ban Quản trị HTX Nghĩa Phương, hiện HTX đang triển khai mở rộng khu chợ phía giáp đường Điện Biên Phủ nhằm giảm bớt tình trạng người dân bán hàng lấn chiếm lòng đường quanh khu vực.

Thu qua xăng dầu: Càng nhiều khoản thu, càng lo thiếu minh bạch

Các khoản thu mà người tiêu dùng xăng dầu đang phải gánh chịu là phí xăng dầu, trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm 2012, khi Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực sẽ phát sinh thêm một khoản thuế thu nữa qua xăng dầu. Và nếu như đề án quỹ bảo trì đường bộ được phê duyệt với phương án thu qua xăng dầu thì sẽ có đến 4 loại phí, thuế cùng được thu qua sản phẩm này.

Đổ xô vay... USD

Chênh lệch quá lớn giữa lãi suất cho vay VND và ngoại tệ khiến các doanh nghiệp đổ xô đi vay USD. Theo Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, trong bảy tháng đầu năm dư nợ ngoại tệ tăng đến 19,18%, gấp gần tám lần so với tăng trưởng tín dụng bằng VND.

Gia súc, gia cầm bị làm giá

So với đầu năm, giá heo hơi đã tăng 70%, giá gà tăng 100%. Theo các doanh nghiệp thực phẩm, mức tăng này là bất hợp lý, là do bị làm giá, kích giá

Vàng bất ngờ tăng và tiến gần mức giá kỷ lục

Chiều 2.8, giá vàng trong nước bất ngờ tăng thêm hơn 100 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng đang tiến sát mức giá kỷ lục mới được thiết lập hôm 30.7.

Thương mại trực tuyến VN đạt 6 tỷ USD vào 2015?

Nhiều chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thanh toán trực tuyến toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet tại hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 2/8.

Nam Thượng: Huy động sức dân trong phong trào làm đường giao thông

(HBĐT) - Từ năm 2004 đến nay, 7 xóm của xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã làm được trên 20 km đường giao thông nông thôn với tiêu chuẩn từ 2,5 m trở lên. Đến nay, hầu hết các trục chính của xã đã cơ bản có đường bê tông. Trong năm 2011, Nam Thượng được giao làm 6 km. Nhưng chỉ trong mấy tháng đầu năm đã làm xong. Phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) ở xã Nam Thượng nhiều năm qua được đánh giá cao và đã trở thành điểm sáng của huyện Kim Bôi.

Petrolimex: Lẽ ra giá xăng dầu giảm trong tháng 6

“Trong tháng Sáu vừa qua, hoàn toàn có khả năng để giảm giá xăng dầu, nhưng không thể giảm giá được bởi vì doanh nghiệp gặp nhiều lúng túng trong xử lý những tồn tại cũ.”

Ngày đầu tiên Thông tư 74 có hiệu lực: 2 sàn vẫn rực đỏ

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8, Thông tư 74/2011/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực, tuy nhiên nhân tố này cũng không giúp thị trường có phiên giao dịch khởi sắc hơn. Hai sàn vẫn giảm điểm về cuối phiên, trong đó HNX-Index xuyên thủng đáy lịch sử.

"Nới" cho vay vốn bằng ngoại tệ, chỉ nhà băng được lợi

Rủi ro từ việc DN vay USD để bán cho NH lấy tiền đồng sẽ là nhãn tiền thì rủi ro cho NH là rất ít, thậm chí là không có. Nếu nhìn xa hơn, việc dư nợ ngoại tệ tiếp tục không được kiểm soát thì sẽ dẫn đến mất cân đối cung cầu ngoại tệ, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Nhân rộng mô hình trồng mướp hương ở Trung Minh

(HBĐT) - Với kỹ thuật chăm sóc không đòi hỏi khắt khe, cây bền, sai quả, giá cả và đầu ra ổn định, mô hình trồng mướp hương đã, đang được nông dân các xóm Tân Lập 1, Tân Lập 2, xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình) nhân rộng với diện tích tập trung trên đất ruộng lên tới 4,5 ha.

Vốn FDI giảm 28%

Dù lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7 tăng lên với 46 dự án được cấp giấy chứng nhận, vốn đăng ký 3,23 tỉ USD nhưng tổng vốn đăng ký tính từ đầu năm vẫn thấp, đạt 7,63 tỉ USD (giảm 28%) với 504 dự án đăng ký mới, giảm 34% so cùng kỳ năm ngoái.

“Nên giảm số lượng ngân hàng thương mại”

Tiếp tục đóng góp cho 10 nội dung bản kiến nghị “Kinh tế VN - những vấn đề trung và dài hạn” của Ủy ban Kinh tế (Quốc hội khóa XII), Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thế Du, giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, xoay quanh việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng (NH) thương mại. Ông Du nói:

Thị trường chứng khoán: Sự sụp đổ của niềm tin?

“Chứng khoán như đứa con bị bỏ rơi” là ví von của ông Bùi Nguyên Hoàn - Vụ trưởng, Trưởng đại diện Văn phòng UBCKNN tại TPHCM, một trong những người 16 năm trước đã chấp bút viết bản đề án thị trường vốn TPHCM, một trong các khởi nguồn của TTCK.

Làm giàu từ nuôi ba ba

(HBĐT) - Mô hình nuôi ba ba của gia đình CCB Bùi Hữu Hiền, thị trấn Bo (Kim Bôi) mang lại hiệu quả cao. Năm 1987 chỉ với một vài đôi ba ba giống, nhờ chịu khó học hỏi, đến nay, gia đình ông luôn duy trì thường xuyên từ 80-100 kg ba ba thịt và trên 5.000 con ba ba giống, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.