Nhiều gia đình ở huyện Tân Lạc còn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

(HBĐT) - Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 6709/QĐ-BCT về việc giao Kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2010 (đợt 1) cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các địa phương. Theo đó, Hoà Bình được giao kinh phí tổ chức 2 lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm tại huyện Lạc Sơn.

Người con Hoà Bình và một thương hiệu lớn trên đất Sài Gòn

(HBĐT) - Trần Đức Tâm - một người con sinh ra trên quê hương Hoà Bình sinh sống hơn 10 năm tại Sài Gòn đã tạo dựng sự nghiệp và xây dựng được thương hiệu Liên Hoàn Mỹ phát triển, khẳng định vị thế  kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lạm phát: Điều hành lạc quan, chuyên gia lo ngại

Trong khi các cơ quan điều hành khá lạc quan khi cho rằng lạm phát năm 2010 sẽ đạt được mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua là dưới 7% thì nhiều chuyên gia cho rằng khả năng này là “rất khó”.

Thị trường sau tết: Nguồn cung tăng nhưng giá vẫn cao

Ngày 21.2, mặc dù lượng hàng hóa về các chợ đầu mối tăng dần, hầu hết siêu thị đã hoạt động trở lại, song giá bán lẻ các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống vẫn tăng cao.

Thông tư số 03/2010/TT-NHNN: Bài toán ngoại tệ tạm thời có lời giải

27 Tết, khi mà mọi giao dịch của nền kinh tế được giảm thiểu đến mức tối đa để chuẩn bị đón tết cổ truyền thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đột ngột ra thông báo quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng USD của tổ chức kinh tế tại TCTD và quyết định điều chỉnh tỉ giá bình quân liên NH.

Tín dụng ngân hàng thận trọng trong tăng trưởng

Năm 2009, Ngân hàng Nhà nước đã cùng với các tổ chức tín dụng (TCTD) theo dõi sát diễn biến và dự báo của các nước để chủ động điều hành chính sách tiền tệ. Trong hệ thống các công cụ chính sách đó thì chính sách tín dụng là yếu tố quan trọng nhất bởi tiền phát hành của các Ngân hàng vào lưu thông chủ yếu qua con đường tín dụng.

Xanh rừng quê hương

(HBĐT) - Chủ trương trồng rừng kinh tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Nhiều hộ nông dân đã tự bỏ tiền túi ra trồng rừng. Các diện tích rừng trồng đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt.

Lạc quan Canh Dần

Dù có thể không đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng năm Canh Dần được dự báo sẽ thu được kết quả khả quan.

Có tiền “nóng”, “sóng” sẽ nổi

Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư đang chơi bằng vốn tự có. Ra giêng, nếu có dòng tiền “nóng” (tiền bán cổ phiếu trong năm, tiền nhàn rỗi, tiền FII...) đổ vào thì “sóng” sẽ nổi lên

Vàng giảm 340.000 đồng/lượng

Sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố tiếp tục bán 191 tấn vàng, lập tức giá vàng thế giới từ 1.123 USD/ounce xuống còn 1.100 USD/ounce, sau đó leo lên 1.106 USD/ounce vào lúc 16 giờ ngày 19-2 (mùng 6 Tết)

Giá hàng hóa tăng mạnh sau Tết 

(HBĐT) - Dường như mồng 2 Tết là “ngày đẹp” nên nhiều bà, nhiều chị đã mở hàng. Từ phường Đồng Tiến, Phương Lâm, Tân Thịnh đến Hữu Nghị, Tân Hòa, Thái Bình (TP Hòa Bình) các hàng tươi sống rau, củ, quả, cá, đậu phụ đã được bày bán dọc đường.

Hàng Việt phải chinh phục người Việt

Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” giờ đây đã trở thành một chủ trương được nhiều ngành tham gia. Điều này khích lệ doanh nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và kích thích tinh thần yêu nước cũng như ý thức dân tộc.

Làng nghề thắng đậm

Nhờ sản phẩm bán chạy, thu lãi lớn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều làng nghề ở ĐBSCL ăn Tết Canh Dần rôm rả hơn mọi năm

Đồng bằng sông Cửu Long - Kỳ vọng năm mới 2010

Người dân ĐBSCL vừa đón tết Canh Dần rất sung túc, đầm ấm, vui tươi… nhà nào cũng hân hoan bởi tết năm nay nhiều loại nông thủy sản được giá cao, thu nhập khá. Trong khi đó, nhiều công trình lớn như đường cao tốc TPHCM - Trung Lương vừa đưa vào khai thác, dự án Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu đã khởi công, cầu Cần Thơ sắp hoàn thành… sẽ là động lực để ĐBSCL tăng tốc trong năm 2010. Nhân dịp đầu Xuân Canh Dần, PV Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo một số tỉnh ĐBSCL, doanh nghiệp… về những triển vọng kinh tế trong năm mới.

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Phát huy truyền thống và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, các cựu chiến binh đã không cam chịu đói nghèo, biết khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi vùng quê, trở thành những tấm gương sáng về phát triển kinh tế.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi vụ chiêm xuân 2010

(HBĐT) - Xuống đồng những ngày đầu năm mới, nông dân khắp nơi trong tỉnh đang có chung niềm lạc quan phơi phới khi tiết trời se sắt lạnh và lất phất mưa phùn đã ban tặng vụ chiêm xuân 2010 một sự khởi đầu tốt đẹp. Bà con nông dân tin tưởng rằng vụ chiêm xuân năm nay, “ông Ba Mươi” sẽ tiếp tục mang tới cho họ nhiều may mắn.

Tín hiệu tốt lành cho du lịch đầu năm mới

Rất đông khách du lịch nước ngoài đã chọn Huế làm điểm đến nhân dịp Tết Canh Dần. Trong các ngày từ 30 đến mồng ba Tết âm lịch, các khách sạn hạng sang từ 3 đến 5 sao như Hương Giang, Century... có công suất sử dụng buồng phòng đạt 40-60%.

Quản lý giá hàng hóa và dịch vụ sau Tết

Theo số liệu tổng hợp của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Tết Canh Dần 2010, tuy sức mua tăng và giá một số loại thực phẩm tươi sống, chủ yếu là ở hệ thống chợ, có tăng hơn ngày thường, nhưng do lượng hàng hóa dồi dào, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương có nhiều giải pháp quản lý, nên nhìn chung, giá cả hàng hóa và dịch vụ dịp Tết tương đối bình ổn. Ðó là cố gắng lớn của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị cả nước trong việc thực hiện chăm lo Tết cho nhân dân, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Sớm hoàn thành đề án giá điện năm 2010

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thu xếp vốn cho các dự án điện trong Quy hoạch điện VI, mục tiêu trước mắt và cấp bách hiện nay của ngành điện là phải đưa các dự án nguồn điện đang xây dựng vào đúng tiến độ dự kiến, bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Linh hoạt cơ chế lãi suất

Năm 2010, thị trường tài chính còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải phù hợp với giai đoạn mới. Nhân dịp đầu Xuân Canh Dần, phóng viên Báo NLĐ đã phỏng vấn PGS – TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia

Chợ Tết vùng cao Đà Bắc

Khi sương mai còn lẩn khuất, ông mặt trời chưa kịp nhô khỏi dãy núi mờ xa, người Tày, người Mường, người Dao nơi vùng cao Đà Bắc đã theo nhau xuống chợ. Chợ vùng cao những ngày giáp Tết lao xao tiếng nói, cười, kẻ bán, người mua tấp nập. Chẳng kém gì chợ Tết dưới xuôi, các chợ vùng cao từ Cao Sơn, Tân Minh, đến Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng đầy ắp hàng hoá, đặc biệt là không thiếu những sản vật của núi rừng...

Giá vàng tăng mạnh nhất trong ba tháng qua

Giá vàng thế giới đêm qua trên sàn New York bất ngờ tăng ở mức mạnh nhất trong ba tháng qua do lo về vấn đề nợ của Hy Lạp suy giảm đã kéo đồng USD sụt giảm so với Euro.

Bộ trưởng Tài chính: "Năm 2010 còn nhiều việc phải làm"

Chưa thể yên tâm với kết quả đạt được trong năm qua, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho hay vẫn còn nhiều việc phải làm trong năm 2010 để thực hiện mục tiêu tăng thu ngân sách và ngăn nguy cơ tái lạm phát.

Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội

Trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, việc Việt Nam năm 2009 đạt mức tăng trưởng GDP 5,32%; lạm phát dưới 7%; các nhà tài trợ thế giới cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam hơn tám tỷ USD trong năm 2010 (đạt mức cao nhất từ trước tới nay), thu hút FDI đạt hơn 21 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo từ 13% giảm xuống còn 11%; giải quyết việc làm cho 1,5 triệu người..., theo giới

Gặp gỡ doanh nghiệp Đầu xuân

(HBĐT) - Đầu năm, gặp các doanh nghiệp đều nhận được những cảm xúc mới trong định hướng phát triển của mình. Điều ghi nhận là các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh.