Giá vàng trong nước xoay quanh mốc 35,6 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (17/1)t, trong khi đó giá đồng USD trên thị trường tự do lại tăng gần 40 đồng so với cuối tuần trước.

Rượu hay là nước lã có… ga?

Chỉ vì buôn rượu giả mà T. phất lên. Hỏi bí quyết, T. cười khành khạch: “Cần cù một tý, tinh nhanh một tý, gặp thời một tý… Chưa đủ, phải biết nguồn cung trước cầu!”. Hắn đã phất lên ầm ầm sau vài năm kiên trì làm ông chủ quán rượu. Nhưng hắn thẽ thọt như buôn bạc giả, giọng chưa bao giờ chân thật hơn: “Nhưng mà chúng mày đừng có chơi rượu quê, nhất là khi chưa biết nguồn gốc. Rước bệnh vào người cả đấy…”.

Phòng - chống đói, rét cho trâu bò: Người lo lắng, kẻ thờ ơ

(HBĐT) - Đến ngày 13/1, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 401 con trâu, bò bị chết ở các huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Lương Sơn, Yên Thủy, Kỳ Sơn, Cao Phong, Kim Bôi. Nhiều người chăn nuôi làm chuồng, che chắn chuồng trại, cho trâu bò ăn thức ăn dự trữ, theo dõi sát sao dự báo thời tiết để chăm sóc cho đàn gia súc của mình nhưng vẫn còn nhiều người thờ ơ thả rông trâu, bò trên rừng và chăn thả khi nhiệt độ xuống dưới 100C.

175 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

(HBĐT) - Đến nay, toàn tỉnh có 310 dự án đầu tư (19 dự án FDI) với số vốn đăng ký 123,6 triệu USD và 29.429 tỷ đồng. Trong số này có 175 dự án đầu tư vào lĩnh vực CN, trong đó 50% đã đi vào khai thác, SX-KD, đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

“Nóng” thị trường thiết bị sưởi ấm

(HBĐT)- Xuất hiện trên thị trường tỉnh đã được vài năm, nhưng phải đến thời điểm này, các thiết bị sưởi ấm mùa đông như quạt, túi, đệm sưởi... mới gặp dịp “lên ngôi”.

Xã Mỹ Hoà được mùa mía tím

(HBĐT)- Thật tình cờ, chúng tôi đến thăm nhà ông Đinh Công Làn ở xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đúng lúc thương lái từ thành phố Hòa Bình lên mua mía tím. Nhà ông  trồng 7.000m2 với khoảng 45 nghìn cây mía tím. Khách hàng trả 6.000 nghìn đồng/cây tại vườn và gia đình ông thu hoạch từ vườn mía khoảng 270 triệu đồng. Trừ chi phí sản xuất còn lãi ròng gần 200 triệu đồng. Đây là năm thứ hai gia đình ông Đinh Công Làn thắng lớn từ cây mía tím. Hiện, cùng với việc thu hoạch sản phẩm, gia đình ông trồng thêm 1,3ha nâng diện tích mía lên 2 ha trong năm 2011.

Mở rộng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo

Cho phép sự tham gia rộng rãi của doanh nghiệp xuất khẩu gạo với các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung không nhất thiết phải là thành viên Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)

Giá văn phòng cho thuê sẽ ổn định trong năm 2011

Nhận định về thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội trong năm 2011, Knight Frank dự báo, giá thuê sản phẩm thuộc phân khúc này sẽ được duy trì ổn đinh ít nhất đến hết quý 4 do nguồn cung đang vượt cầu khá xa.

Hàng điện tử rởm ở VN là phế phẩm từ TQ?

Linh kiện, sản phẩm lỗi từ các nhà máy Trung Quốc được tuồn ra ngoài để tái sản xuất thành những sản phẩm nhái giá rẻ, bán tràn ngập các chợ vùng biên, thậm chí cả những thành phố lớn của Việt Nam.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam":
Cú hích cho doanh nghiệp chân chính

Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sau một năm được triển khai đồng bộ trên địa bàn Hà Nội đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Nhiều mặt hàng Việt đã và đang dần khẳng định thương hiệu với lợi thế giá cả, chất lượng ổn định, mẫu mã phong phú, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (NTD).

Thị trấn Lương Sơn - Mô hình mới, hiệu quả mới

(HBĐT) - Thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) là cửa ngõ của tỉnh, liền kề với Thủ đô Hà Nội, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp của một địa bàn thông thương, giao lưu mở rộng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền là yếu tố quan trọng trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Hơn một năm qua, thị trấn đã triển khai thực hiện mô hình mới: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND. Thị trấn cũng là đơn vị được chọn làm điểm của huyện trong thực hiện mô hình này ở cấp xã.

Đua tăng lãi suất USD

Lãi suất huy động USD tại nhiều ngân hàng đã lên đến 6%/năm, lãi suất cho vay từ 7% - 8%/năm. Tuy tỉ giá ngoại tệ tự do biến động không đáng kể nhưng nhiều ngân hàng (NH) vẫn đang tăng lãi suất tiền gửi USD, kéo lãi suất cho vay bằng ngoại tệ tăng theo.

Công ty chứng khoán "phá rào" lãi suất

Dù không được phép hoạt động tín dụng, huy động vốn như các ngân hàng, nhưng một số công ty chứng khoán (CTCK) lại tung ra các chương trình gọi vốn từ nhà đầu tư (NĐT), núp bóng dưới dạng "hợp đồng kinh doanh vốn" với lãi suất lên tới hơn 16%.

Cà phê tăng giá kỷ lục

Cà phê là mặt hàng có mức tăng giá ấn tượng trong hai tháng qua, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

Nhập khẩu lúa gạo từ Campuchia

Liên tục vài tuần qua trên tuyến biên giới Tây Nam từ Kiên Giang đến An Giang, Đồng Tháp, lượng lúa nhập khẩu từ Campuchia tăng mạnh.

Nông dân xã Bình Hẻm được mùa sắn cao sản

(HBĐT) - Trước năm 2010, diện tích trồng sắn của xã Bình Hẻm (Lạc Sơn) chỉ đạt từ 80 - 100ha, sản lượng đạt 8 - 10 tấn/ha, giá cả bấp bênh. Cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2008, thu nhập bình quân của xã là 4,8 triệu đồng/người/năm. Trước những khó khăn về kinh tế, tận dụng diện tích đất từ các đồi keo còn nhỏ, đồi rừng mới thu hoạch, đất còn trống, bà con đã mạnh dạn đưa giống sắn cao sản về trồng và bước đầu đã thu được hiệu quả.

Toàn tỉnh có 233 con trâu, bò bị chết rét

(HBĐT) - Theo số liệu của Chi cục Thú y, đến 18h ngày 13/1, toàn tỉnh đã có 233 con trâu, bò bị chết rét, chủ yếu là trâu, bò già, bê, nghé non.

Cho phép tham gia rộng rãi trong xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 44/2010/TT-BCT quy định chi tiết một số điều tại nghị định ra ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2011.

Tết đến, lo nghẽn ATM!

Liệu năm nay, người tiêu dùng có phải chạy đôn chạy đáo để rút được tiền từ máy ATM phục vụ mua sắm Tết dù các ngân hàng khẳng định đã lên phương án chống nghẽn mạng ATM?

Giá thực phẩm tăng do thời tiết rét đậm

Thời tiết rét đậm kéo dài đã khiến nhiều loại thực phẩm tại Hà Nội tăng mạnh. Giá rau xanh hiện đã tăng 20-50%, các loại thịt tăng 5-10% so với đầu tháng 1.2011.

Đồng bộ, quyết liệt chặn đứng dịch bệnh hại lúa và phòng chống đói, rét cho gia súc 

(HBĐT) - Ngày 13/1, Sở NN&PTNT tổ chức tổng kết công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và chiến dịch phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2010.

Khởi Sắc Ngổ Luông

(HBĐT) - Về với Ngổ Luông (Tân Lạc) vào những ngày này có lẽ niềm vui lớn nhất là con đường mới, khang trang sạch đẹp, đời sống đồng bào vùng cao này đang ngày càng khởi sắc.

Trên 600 triệu đồng cho công tác khuyến công

(HBĐT) - Ngày 12/1, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp đã tổ chức tổng kết công tác năm 2010, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011.

65 con trâu bò chết vì đói, rét

(HBĐT) - Theo Chi Cục thú y đến chiều ngày 12/1, toàn tỉnh có 65 con trâu bò chết rét. Trong đó, huyện Lạc Sơn 20 con (xã Miền Đồi 8 con, Mỹ Thành 6 con, Ân Nghĩa 5 con, Quý Hoà 1 con) và huyện Đà Bắc 45 con (xã Mường Chiềng 25 con, Giáp Đắt 20 con).

Đầu tư gì năm 2011?

Chứng khoán được một số chuyên gia cho là kênh đầu tư an toàn trong năm 2011Năm 2010 đã qua với nhiều bất ổn kinh tế trong nước cũng như thế giới. Giá vàng lập kỷ lục, tỉ giá VNĐ/USD là một ẩn số với nhiều bất ổn, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng. Nhiều chuyên gia kỳ vọng năm 2011, kinh tế toàn cầu ổn định hơn và các nhà đầu tư sẽ chọn được hướng đầu tư vào các lĩnh vực này một cách hợp lý.