Nông dân tỉnh ta từng bước đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp.

(HBĐT) - Nắng như rót mật xuống cánh đồng khiến màu vàng của bông lúa càng thêm óng ả. Gió đuổi nhau trên những nương ngô làm thành biển sóng ngút ngàn xanh. Cảnh sắc thiên nhiên tươi sáng giống như một phông nền hoàn hảo tôn bật lên sức sống căng tràn trong những con đường bê tông uốn lượn, những mái nhà xây thấp thoáng dưới chân đồi và nhịp sống của người dân là điểm nhấn nổi bật nhất làm nên một bức tranh quê trọn vẹn. Càng ngắm, càng say và càng không thể phủ nhận được rằng diện mạo nông nghiệp - nông thôn của tỉnh ta đang bừng lên sức sống mới.

Giám sát chặt thị trường dịp Tết

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường đang đi vào những ngày sôi động nhất. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm nhất của việc kiểm tra kiểm soát thị trường, ổn định giá cả. Theo báo cáo của các địa phương về Bộ Công thương, trong vòng 1 tuần qua, giá hàng hóa vẫn đều đặn nhích lên. Đặc biệt ở các TP lớn như Hà Nội và TP HCM, giá các mặt hàng thực phẩm điều chỉnh từng ngày.

Hàng nhiều, giá tăng

Giá nhiều mặt hàng đã tăng mạnh do quán tính, kiểu “đến hẹn lại lên” - Khó xảy ra thiếu hàng, sốt giá

Giảm trừ gia cảnh: Phải linh hoạt theo mức lương tối thiểu

Vấn đề giảm trừ gia cảnh trong Luật thuế Thu nhập cá nhân thời gian qua được các chuyên gia kinh tế, người dân kiến nghị do mức giảm trừ quá thấp, chỉ 4 triệu đồng/tháng - trong khi lương tăng, giá cả thay đổi mà mức giảm trừ vẫn giữ nguyên. Có lẽ, đã đến lúc cần xác định, xây dựng mức giảm trừ gia cảnh trên nguyên tắc hợp lý, có cơ sở rõ ràng cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Chúng tôi xin trích đăng một số kiến nghị của TS Dương Anh Sơn - một chuyên gia pháp luật.

Sôi động thị trường ngày Tết

(HBĐT) - Mấy ngày cận Tết, cư dân khắp chốn từ thị thành đến nông thôn tất bật với việc chuẩn bị, sắm sanh cho Tết. Hoà vào dòng người tấp nập đổ về phố chợ, chúng tôi thoả thích ngắm nghía, choáng ngợp trước cơ man hàng hoá trưng bày.

Doanh nhân - những “chiến sĩ” trên mặt trận thời bình

(HBĐT) - Một năm nữa lại qua đi và đội ngũ doanh nhân có thời giờ để ngẫm lại biết bao thành quả đạt được. Một năm vượt qua bao sóng gió thương trường, cơ chế, sự cạnh tranh quyết liệt và ngay cả những mặt còn tồn tại. Dẫu vậy, đội ngũ doanh nhân tỉnh ta thực sự có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế tỉnh nhà. Họ - những doanh nhân đã và đang tiếp tục là những chiến sĩ xung kích trong cuộc chiến thời bình, đem lại cho tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, nâng vị thế kinh tế tỉnh nhà trên con đường hội nhập.

Lương Sơn - vùng kinh tế năng động

(HBĐT) - Với những ưu thế vượt trội, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, nằm trên những tuyến giao thông động lực là QL 6 và đường Hồ Chí Minh, giàu tài nguyên và bản sắc dân tộc, vùng đất anh hùng Lương Sơn được xác định là vùng kinh tế động lực của tỉnh

Hoa giả lên ngôi, sản phẩm trang trí Tết lung linh tại phố cổ

Một ngày cận Tết, chúng tôi có mặt tại phố cổ Hà Nội, các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi... đã thấy không khí Tết nhộn nhịp khắp nơi, tại đây người mua người bán đã tấp nập, hối hả.

Tỉnh táo với vàng, USD

Thị trường vàng thế giới đang có xu hướng đi xuống. Dự báo thị trường ngoại tệ không bị xáo trộn khi cơ chế tỉ giá được điều chỉnh

Người thu nhập thấp về nhà mới đón Tết

Chiều 30/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm và chúc Tết các hộ gia đình đầu tiên dọn về sống tại dự án nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội.

Tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và đầu tư

Ngày 30-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết số 08/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2011, diễn ra ngày 28-1, nội dung như sau:

Kỳ Sơn - Đất thức

(HBĐT) - Cuối năm, tôi xuôi về các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh rồi lại ngược về các xã Dân Hạ, Mông Hóa, Phúc Tiến, Yên Quang (Kỳ Sơn) chỉ để xem cảnh sắc và con người nơi đây chuẩn bị đón xuân thế nào. Mấy hôm nay, trời rét đậm, những nơi tôi đến vẫn đồng đất ấy, vẫn con người đấy nhưng tất cả dường như được khoác lên màu áo mới. Trên những cánh đồng mùa nối mùa, vụ nối vụ, những KCN, cụm công nghiệp mọc lên tạo cho Kỳ Sơn diện mạo mới, tầm vóc mới.

Nhốn nháo cảnh xả hàng thời trang cuối năm

(HBĐT) - Mặc dù vừa trải qua những ngày dài rét đậm, rét hại làm cho các mặt hàng thời trang, nhất là quần áo mùa đông tăng giá đến chóng mặt, nhưng đến hẹn lại lên, vào những ngày giáp Tết các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình bắt đầu bung ra những điểm bán hàng giảm giá, một chiêu thức để xả hàng tồn.

Giá thực phẩm tăng mạnh

Phần lớn khách mua sắm đang dồn vào siêu thị trong khi các chợ lẻ thì vắng vẻ. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng rất mạnh.

Những cung đường nối dài mùa xuân

(HBĐT) - Trước cửa thềm xuân, trên những cung đường, từng nụ đào e ấp bao hiệu mùa xuân đang sang. Một năm mới lại đến, ngành giao thông trong những năm qua được đánh giá khá thành công nhưng cũng không ít gian nan, bề bộn trong xây dựng hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông. Hàng ngàn tỷ đồng vốn đầu tư với khá nhiều dự án trên khắp toàn tỉnh từ Thành phố cho đến những vùng cao, xa, đặc biệt khó khăn làm cho bộ mặt giao thông tỉnh ta nói chung thêm nhiều khởi sắc.

Ngành tài chính tích cực góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng bền vững Nhìn lại năm 2010

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt và đúng đắn của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, năm 2010 nền kinh tế nước ta đã lấy lại được đà tăng trưởng rõ rệt, thể hiện qua tốc độ tăng GDP đạt tới 6,78% - không chỉ cao hơn chỉ tiêu 6,5% do Quốc hội đề ra, mà còn đứng trong số ba nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu

Tái cơ cấu Vinashin đạt kết quả bước đầu khả quan

Chiều 27/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2010 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011.

Phát hiện mứt chứa chất tẩy công nghiệp

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa phát hiện 3 mẫu mứt chứa chất tẩy trắng dùng trong công nghiệp của 2 cơ sở đóng trên địa bàn TP.

Quất, đào “nở rộ”, nhà vườn không thất thu

Vào các vườn đào ở Nhật Tân (Hà Nội) lúc này người ta không còn thấy cảnh những gốc đào nằm im lìm như trước. Sắc hồng của những cánh đào làm ánh hồng lên khuôn mặt của những người trồng đào.

Nhiều điểm bán xả hàng dịp Tết

Siêu giảm giá để xả hàng - không nơi đâu rẻ hơn thế, siêu khuyến mãi giải phóng hàng tồn... những biển hiệu như vậy đang được treo ở nhiều cửa hàng trên các tuyến phố của Hà Nội. Người bán hàng cũng đang chạy đua với Tết

Xây dựng những mô hình sản xuất cho bà con vùng khó khăn

(HBĐT) - Năm 2008, chị Hà Thị Duyên ở xóm Tớn, xã Nam Sơn (Tân Lạc) trồng 120 m2 su su lấy ngọn bán. Giá bán sau khi hái thấp nhất là 2.500 đồng/kg, rồi tăng dần theo thời vụ. Lúc giá cao điểm nhất được 5.000 đồng/kg.

Sản lượng thuỷ sản năm 2010 đạt 3.900 tấn

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 2.180 ha; hồ chứa thuỷ lợi sử dụng kết hợp nuôi cá đạt khoảng 950 ha, số lồng nuôi cá đạt trên 1.000 lồng.

Tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.100 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2010, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng đủ vốn cho vay nhu cầu sản xuất - kinh doanh, trong đó, dành nguồn vốn lãi suất phù hợp, thấp hơn cho đối tượng vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển KT-XH địa phương.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Khó về vốn và nhân lực chất lượng cao

Theo thống kê, cả nước hiện có trên 500.000 DN đăng ký hoạt động. Trong đó 97% là các DN nhỏ và vừa (DNNVV), sử dụng trên 30% tổng vốn đầu tư và hơn 50% số LĐ trong các DN, tạo ra trên 40% số hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu, đóng góp gần 40% cho ngân sách nhà nước.

Bất an thực phẩm Tết

Hàng loạt vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm bị phát hiện, xử phạt trong nhiều ngày qua đã dấy lên nỗi lo về những ẩn họa từ nguồn thực phẩm phục vụ Tết đối với sức khỏe người tiêu dùng