Căng thẳng leo thang khiến bầu trời Trung Đông trở thành vùng nguy hiểm chưa từng có cho hàng không dân dụng. Với số lượng tên lửa phóng tăng đột biến, các chuyến bay không chỉ đối mặt với rủi ro vô tình bị tấn công mà còn phải gánh chịu nỗi lo về an toàn mỗi lần cất cánh.
Ngoại trưởng các nước thành viên Nhóm G7 đã nhóm họp với ưu tiên là thúc đẩy giải pháp ngoại giao để có được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và Lebanon.
Tại Anh, số người ký vào bản kiến nghị yêu cầu tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới đã vượt qua con số 1,8 triệu.
Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 24/11 đã ban hành cảnh báo màu xanh về giá lạnh.
Kế hoạch trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ, đang làm dấy lên nhiều lo ngại không chỉ về mặt nhân đạo mà còn về tác động tiêu cực đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Moskva cho rằng vụ tấn công Dnipro bằng một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới được phát triển nhằm gửi thông điệp đến phương Tây rằng Liên bang Nga sẽ phản ứng trước những "quyết định và hành động liều lĩnh” của họ trong việc ủng hộ Ukraine.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng các cuộc đàm phán trước đây với Mỹ chỉ càng khẳng định thái độ thù địch "không thay đổi" của Washington đối với Bình Nhưỡng.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin xác nhận Moskva đã đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Ukraine bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm mới có tên là "Oreshnik”.
Ô nhiễm không khí tại New Delhi đã tăng vọt lên mức "nguy hại” trong tuần này, buộc chính quyền phải hạn chế hoạt động di chuyển và khôi phục kế hoạch tạo mưa nhân tạo để giảm bớt khói độc.
Điện Kremlin đã phản hồi về thông tin của hãng thông tấn Reuters về khả năng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump liên lạc để thảo luận về vấn đề Ukraine.
Truyền thông Mỹ đưa tin Văn phòng Chưởng lý quận Manhattan của thành phố New York ngày 19/11 đã đồng ý hoãn việc tuyên án Tổng thống đắc cử Donald Trump trong vụ án chi tiền mua chuộc ngôi sao phim khiêu dâm.
Chính quyền Trump 2.0 có thể sẽ giống như nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump về các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc, làm căng thẳng thêm quan hệ Mỹ - Trung.
Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, trong đó yêu cầu Quốc hội nước này phê chuẩn khoản chi gần 100 tỷ USD dành cho công tác viện trợ thảm họa khẩn cấp sau các cơn bão Helene và Milton cùng các thảm họa thiên nhiên khác tại nước này.
Kênh CNA (Singapore) ngày 18/11 đã có bài nhận định rằng nhân tài trẻ tiềm năng là "bệ phóng" giúp Việt Nam thu hút các ông lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Mặc dù có những lo ngại về tương lai, nhưng các chuyên gia chính sách đối ngoại dự đoán rằng một số "lan can bảo vệ" đủ vững chắc để ngăn mối quan hệ Mỹ - Trung trượt dài vào khủng hoảng.