Khoảng 3.000 người dân Malaysia sống gần nơi dự kiến xây dựng một nhà máy lọc đất hiếm đã biểu tình yêu cầu dừng dự án này ngày 26-2.
Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đe dọa sẽ tấn công trả đũa mạnh mẽ vào kẻ thù xâm lược, dù chỉ xâm phạm 0,001 mm vào vùng biển thuộc chủ quyền của Triều Tiên.
Cuộc bỏ phiếu về dự thảo hiến pháp mới do Tổng thống Syria Bashar al-Assad đề xuất được tổ chức giữa lúc chia rẽ và bạo lực vẫn tiếp diễn.
Căng thẳng lại tăng trên bán đảo Triều Tiên với cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra hôm nay 27-2, ngay sau cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên ở Trung Quốc.
Ngày 24/2, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đích thân gửi thư cho Tổng thống Hamid Karzai xin lỗi chính phủ và người dân Afghanistan về vụ lính Mỹ đốt một số cuốn Kinh Koran linh thiêng của người Hồi giáo, Nhà Trắng đã phải lên tiếng giải thích về mục đích của bức thư này.
Dù vẫn tuyên bố ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Syria, Mỹ đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả triển khai quân.
Ấn Độ khẳng định nước này hoàn toàn có khả năng bảo vệ quyền lợi quốc gia ở khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 20.2, Ấn Độ triển khai các hoạt động chào mừng 25 năm thành lập bang cực đông Arunachal Pradesh (Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng). Theo hãng tin ANI, trong bài phát biểu đưa nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng A.K.Antony khẳng định nơi đây là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. “Ấn Độ đang tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở đây. Điều tôi muốn làm rõ là lực lượng an ninh hoàn toàn có thể bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta”, ông Antony khẳng định.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai nước, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng hôm qua cho biết, sau chuyến thăm Mỹ của Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gặp gỡ với các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
Tin về cái chết của hai nhà báo người Anh và người Mỹ thiệt mạng tại Syria trong ngày giao tranh ác liệt hôm 21/2 ở thành phố Homs đã gây chấn động trong dư luận ở Anh, Mỹ. Một loạt chính phủ phương Tây đã lên tiếng.
Trung Quốc muốn có được hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Nga S-400 Triumph vào năm 2015, nhưng tạm thời hiện nay Mátxcơva đang xem xét khả năng cung cấp cho Bắc Kinh loại máy bay tiêm kích đa chức năng Su-35.
Ngày 21/2, Lầu Năm Góc khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy hai tàu chiến Iran đã cập cảng Syria hồi cuối tuần qua.
* Yemen bầu cử tổng thống AFP đưa tin, người dân thành phố Misrata – thành phố lớn thứ ba ở Libya đã đi bỏ phiếu bầu ra thành viên hội đồng thành phố. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Libya kể từ khi chế độ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng của thời kỳ hậu Gaddafi vì cuộc bầu cử được cho là có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
Ngày 20/12, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) đã công bố kết quả của cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử tổng thống.
Quân đội Israel ngày 20-2 bắt đầu triển khai một khẩu đội tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng thủ “Vòm sắt” (Iron Dome) tại thủ đô Tel Aviv. Các lực lượng lục quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt đầu cuộc tập trận mới ở miền Trung nước này.
Hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin các lực lượng lục quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 19/2 đã bắt đầu cuộc tập trận mới ở miền Trung nước này.