Theo AFP và Đài RFI, Tổng thống Mỹ ngày 14/12 đã đề cao sự "chiến đấu và hy sinh, đổ máu và xây dựng" của Mỹ ở Iraq, đồng thời ca ngợi "thành tựu phi thường" của cuộc chiến mà ông từng phản đối này.
Hai tuần qua, xuất hiện trước tòa án xét xử do Liên hợp quốc hậu thuẫn (ECCC), các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ vẫn giữ thái độ ngoan cố, chối tội. Không chỉ Nuon Chea mà cả Khieu Samphan và Ieng Sary trong phiên xử hôm 13/12 vẫn cho rằng, chúng không hề phạm tội lỗi nào trong thời kỳ Khmer Đỏ.
Theo AFP, tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Allen, đã nói bóng gió về khả năng tan băng trong quan hệ với Pakistan, vốn đang chìm sâu vào khủng hoảng sau vụ không kích của NATO tại khu vực giáp biên giới Afghanistan làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi cuối tháng 11.
Chính phủ Nga đã dứt khoát bác bỏ yêu cầu của đối lập xét lại kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia - Hạ viện Nga hôm 4/12, cùng lúc thông báo thời điểm tiến hành phiên họp đầu tiên của quốc hội vừa được bầu xong.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa bất ngờ đến thăm Afghanistan và nhấn mạnh rằng “năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến kéo dài một thập niên nay”, trước khi ông đến Iraq dự lễ đánh dấu việc quân đội Mỹ rút lui khỏi nước này.
Ngày 13.12, Lực lượng tuần duyên (CG) Hàn Quốc thông báo có đủ bằng chứng để khởi tố một thuyền trưởng Trung Quốc trong vụ cảnh sát biển nước này bị đâm chết.
Chính quyền Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận với hai quan chức cấp cao của quân đội Iran bao gồm cấm đi lại và các trừng phạt về tài chính ngày 13-12.
Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Myanmar đã triển khai lực lượng tuần tra chung trên sông Mekong để đảm bảo an ninh đường thủy gần khu vực “tam giác vàng”.
Cảnh sát biển Hàn Quốc bị thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc đâm chết ngay trên vùng biển Hàn Quốc; Tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống... là các tin nóng trong ngày.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua lần đầu tiên thừa nhận rằng một máy bay do thám của Mỹ đang nằm trong tay người Iran và cho biết Washington đã chính thức yêu cầu Tehran trả lại chiếc máy bay này.
Ngày 12/12, hàng nghìn người ủng hộ đảng Nước Nga Thống nhất (UR) đã tụ tập dưới chân thành Kremlin, trên quảng trường Manezhnaya ở Mátxcơva, để kỷ niệm chiến thắng của UR trong cuộc bầu cử Hạ viện và bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.
Một nhóm ngư dân Trung Quốc đã tấn công 2 lính biên phòng tuần dương Hàn Quốc sau khi họ chặn các ngư dân này vì nghi ngờ đánh cá trái phép. 1 người đã thiệt mạng.
Hàn Quốc cho biết sẽ cho dựng cây thông Giáng sinh bằng đèn màu gần biên giới căng thẳng với Triều Tiên, bất chấp cảnh báo trả đũa của Bình Nhưỡng trước điều mà họ gọi là “cuộc chiến tâm lý” của nước láng giềng.
Hôm qua 9-12, lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU), ngoại trừ Anh, đã đạt thỏa thuận thắt chặt các quy định ngân sách của khối đồng euro. Tuy nhiên châu Âu vẫn chưa tìm ra giải pháp khẩn cấp để chống khủng hoảng nợ.
Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua các Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, Jordan, Nga và Hàn Quốc, mở đường cho việc Nhật Bản xuất khẩu công nghệ liên quan đến hạt nhân sang các nước này.
Một số quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực tăng cường năng lực quân sự nhằm đối phó với những thách thức mới trong thế kỷ 21.
Myanmar lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ những lời đồn đoán rằng nước này đang hợp tác với CHDCND Triều Tiên về công nghệ vũ khí hạt nhân.
Trong một động thái trấn an những lo ngại của Bắc Kinh về một “liên minh quân sự tại châu Á” để “ngăn chặn” Trung Quốc, quan chức Quốc phòng Mỹ ngày 8/12 khẳng định việc Washington tăng cường các liên minh quân sự khu vực không nhằm mục đích này.
Vào ngày kỷ niệm trận Trân Châu Cảng, các nhà lịch sử vẫn còn tiếp tục tranh luận về những bí ẩn của nó. Cuộc tấn công của quân Nhật đã tạo ra một số câu hỏi chưa có lời giải đáp lớn nhất trong lịch sử quân sự.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 8-12 đã cáo buộc Mỹ kích động các cuộc biểu tình sau bầu cử ở nước này. Ông nói nước ngoài đã chi ra hàng trăm triệu USD để gây ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử cũng như can thiệp vào tình hình Nga sau bầu cử.
Hơn 600 nghi phạm mua bán trẻ em và phụ nữ tại Trung Quốc vừa sa lưới, sau đợt truy quét gắt gao khắp 10 tỉnh ở nước này.
Đại diện quốc phòng Mỹ và Trung Quốc có cuộc hội đàm quan trọng nhằm kiểm soát những rủi ro có thể dẫn đến nguy cơ chạm trán.
Từ ngày 6-12, các thành viên phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" tại Washington đã chuyển mục tiêu sang khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trên toàn quốc, người biểu tình chiếm các căn nhà bị ngân hàng tịch biên.
Cảnh sát Trung Quốc vừa giải cứu được 178 trẻ em và bắt giữ 608 nghi can, sau khi triệt phá được một tổ chức bị tình nghi là đường dây buôn người trong một chiến dịch được phối hợp giữa 10 tỉnh thành trên khắp nước Trung Quốc.
Một nhóm tàu chiến thuộc hạm đội Phương Bắc của Nga, bao gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và tàu chống tàu ngầm Đô đốc Chabanenko đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, theo hãng tin Nga RIA Novosti.