Trong khi một số nước đã qua đỉnh dịch và đang nới lỏng giãn cách xã hội, Mỹ vẫn là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, còn Nga và Brazil là hai điểm nóng mới ở châu Âu và Nam Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ Y tế nước này cho biết tính đến chiều 6/5, nước này ghi nhận thêm 788 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người nhiễm chủng virus mới này lên 20.198, nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.
Một báo cáo nội bộ của Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh phải đối mặt với làn sóng thù địch gia tăng sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát – hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 79.421 trường hợp nhiễm COVID-19 và 5.655 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu tăng lên trên 3.722.000 người. Nhìn chung, đại dịch đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, song cũng xuất hiện nguy cơ hình thành một vài ổ dịch mới.
Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bày tỏ hy vọng Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ vào đầu năm nay, đồng thời cảnh báo sẽ có "hậu quả" nếu Trung Quốc từ bỏ thỏa thuận.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 78.280 trường hợp mắc bệnh COVID-19 và 3.707 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 đến nay đã vượt 251.000 người, trong khi ca mắc bệnh vượt qua con số 3,6 triệu.
Theo hãng tin AFP, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 28/4 đã tiết lộ các chi tiết kỹ thuật mới của một nghiên cứu khoa học của bộ này về cách thức tia cực tím tiêu diệt virus SARS-CoV-2.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 80.516 trường hợp nhiễm COVID-19 và 3.421 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu tăng lên trên 3.561.000 người. Nhìn chung, đại dịch đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới và nhiều nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch.
Ngày 2/5, Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 447 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17.485 ca.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 3/5, thế giới có 3.472.075 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 244.105 người tử vong. Trừ hai điểm nóng Mỹ và Nga, dịch bệnh có xu hướng bớt nghiêm trọng tại nhiều nước.
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ khi trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.883 ca tử vong, tăng 3% so với trước đó một ngày.
Do ảnh hưởng của các biện pháp cách ly xã hội vì dịch bệnh COVID-19, nhiều cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay đã phải hủy bỏ hoặc giới hạn số người tham gia, trong khi nhiều sự kiện chuyển sang hình thức trực tuyến.
Số liệu cập nhật của Worldometers đến 7 giờ, sáng 30-4 (giờ Việt Nam), cho thấy, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 3.216.808 ca mắc và 227.906 ca tử vong. Sau một ngày, thế giới ghi nhận thêm 80.634 ca mắc và 10.113 ca tử vong. Mức tăng một ngày trước đó là 75.985 ca mắc và 6.558 ca tử vong.
"Làn sóng lây nhiễm thứ hai" dịch COVID-19 là cảnh báo được nhắc tới nhiều vào thời điểm hiện nay khi các quốc gia đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa - vốn được áp đặt nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Theo Roi-tơ, ngày 27-4, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm bác bỏ những cáo buộc của đối thủ G.Bai-đơn rằng ông sẽ tìm cách trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 11 tới do nước Mỹ đang trong vòng xoáy của dịch Covid-19. Phát biểu với báo giới tại Nhà trắng, Tổng thống Đ.Trăm khẳng định: "Tôi thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi ngày bầu cử… Tôi mong chờ cuộc bầu cử. Đây (cáo buộc nêu trên) là một sự tuyên truyền bịa đặt”. Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3-11 tới.