Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm qua đã đáp ứng yêu cầu của Triều Tiên, dành “phút mặc niệm” nhà lãnh đạo Kim Jong-il, người đã qua đời hôm thứ bảy vừa qua, mặc dù các phái đoàn phương Tây tẩy chay sự kiện này.
Trong bài phát biểu trước quốc hội Nga hôm qua, ông Medvedev tuyên bố kế hoạch cải cách hệ thống chính trị và cảnh cáo những thế lực muốn gây chia rẽ nước Nga.
Campuchia và Thái Lan hôm qua, 21/12, tuyên bố hai bên đã đồng ý cho rút quân “nhanh chóng và toàn diện” ra khỏi vùng biên giới tranh chấp từng là xảy ra va chạm gây đổ máu giữa hai nước.
Giới quan sát đánh giá đại tướng Kim Jong-un sẽ dựa vào ê kíp thân cận do cô ruột và người chồng đứng đầu trên đường trở thành lãnh đạo tối cao.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin tỏ ra “rất thất vọng” trước nạn tham nhũng và gia đình trị thâm căn cố đế trong ngành điện lực. Ông tuyên bố mở một chiến dịch điều tra quy mô.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã bắt đầu chuyến thử nghiệm ngoài khơi lần thứ ba, 10 ngày sau khi kết thúc đợt thử nghiệm lần thứ hai hồi tháng trước.
Chính phủ Hàn Quốc hôm qua bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với nhân Triều Tiên về sự ra đi của Chủ tịch Kim Jong-il.
Hãng thông tấn quốc gia SANA đưa tin lực lượng hải quân và không quân Syria ngày 20/12 đã tiến hành hai cuộc tập trận bắn đạn thật riêng rẽ giả định có chiến tranh để kiểm nghiệm năng lực chiến đấu của các lực lượng này.
Năm 2011, nước Mỹ chứng kiến nhiều phiên tòa đình đám như vụ xử bác sĩ của Michael Jackson, kẻ giết người hàng loạt ở Cleverand, Baseline Killer ở Arizona. Tuy nhiên, thu hút dư luận nhất là vụ Casey Anthony, người mẹ xinh đẹp ở Florida với cáo buộc giết đứa con nhỏ Caylee của cô.
Hiếm có một chân dung chính trị nào bí ẩn như của Chủ tịch Kim Jong Il. Truyền thông phương Tây mô tả ông là “bí hiểm”, “không thể dự đoán nổi”.
Ngày 19/12, một quan chức an ninh cấp cao cho hay Iraq đã phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống người Sunni, ông Tareq al-Hashemi, sau khi chính phủ thu được lời khai chứng tỏ ông này liên quan tới các hoạt động khủng bố.
Một quan chức cấp cao của Philippines hôm nay cho hay số người thiệt mạng vì bão Washi ở nước này đã vượt qua con số 1.000.
Hơn 300 người mất tích và nhiều người có thể đã chết sau khi một chiếc tàu chở người nhập cư lậu tới Úc bị chìm ngoài khơi đảo Java (Indonesia) tối 17-12, theo Reuters.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 18.12 cho biết vụ bắt giữ một điệp viên CIA tại Iran và vụ bắn hạ máy bay do thám Mỹ chứng tỏ rằng mọi hoạt động gián điệp của Washington chống lại Tehran sẽ dẫn đến kết cục Mỹ bị "sỉ nhục".
Vaclav Havel, tổng thống cuối cùng của Tiệp Khắc và nguyên thủ đầu tiên của cộng hòa Czech, từ trần hôm qua ở tuổi 75.
Theo tuyên bố chiều 16/12 của Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Trung tướng Sergei Karakayev xác nhận Nga sẽ chế tạo loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới sử dụng chất lỏng, nặng 100 tấn và bố trí trong hầm lò, để đối phó với Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ.
Trận lũ lịch sử, chưa từng thấy trong 50 năm qua ở vùng đồng bằng miền trung Thái-lan khiến một phần ba số tỉnh, hai phần ba diện tích đất nước bị lũ tàn phá. Không mất số tiền lớn so với công nghiệp, tài sản và ngành dịch vụ, nhưng lụt làm thiệt hại nặng khu vực nông nghiệp, vùng nông thôn và với người nông dân nước này.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 16/12 đưa tin Thiếu tướng hải quân nước này Ali Shamkhani tuyên bố Tehran sẽ bắn hạ các máy bay không người lái của Mỹ nếu các máy bay này tiếp tục xâm phạm không phận Iran.
Chiều 15-12, đụng độ quân sự đã tái diễn trên biên giới Campuchia và Thái Lan. Binh sĩ 2 nước đã nổ súng vào nhau ở khu vực giáp tỉnh Koh Kong của Campuchia.
Hãng AP ngày 15-12 đưa tin, số người tử vong vì rượu lậu tại quận Parganas, bang Tây Bengal, Ấn Độ đã tăng lên 143 người. 10 người liên quan đến vụ sản xuất rượu lậu đã bị bắt giữ. Hiện hơn 100 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện địa phương, trong đó có 1 bé trai 12 tuổi vì em tưởng lầm rượu là nước uống.
Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 17 (ATM-17) diễn ra ngày 15-12, tại Phnôm Pênh (Cam-pu-chia). Ðoàn Việt Nam do Bộ trưởng Giao thông vận tải Ðinh La Thăng dẫn đầu tham dự.
Nga đã cho ban hành một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria, một động thái gây ngạc nhiên cho các quốc gia phương Tây.
Ngày 15/12, một tay súng không rõ danh tính đã xả súng vào lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. Vụ tấn công khiến cửa sổ lãnh sự quán bị vỡ, tuy nhiên, không có ai bị thương. Thủ phạm đã trốn thoát sau khi thực hiện vụ tấn công.
Ngày 14/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua các nghị quyết kéo dài thời gian hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Síp (UNFICYP) đến ngày 19/7/2012, và kêu gọi lãnh đạo các cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh quá trình đàm phán thống nhất.