Một trận động đất mạnh 6,9 richter hôm qua đã rung chuyển vùng biển phía bắc Philippines và chấn động của nó còn được cảm thấy khắp Đài Loan. Nhưng đến nay không có thông báo gì về thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần trên diện rộng nào được đưa ra.
Lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi “áo đỏ” xúc tiến chiến dịch biểu tình chống chính phủ Thái Lan, Quốc vương Bhumibol Adulyadej mà người dân Thái Lan rất kính trọng đã kêu gọi gọi những thẩm phán mới được bổ nhiệm giúp ổn định tình hình đất nước.
Căng thẳng từ Bangkok đang châm ngòi cho tình trạng lộn xộn gia tăng ở một loạt các tỉnh lân cận, nơi phe “áo đỏ” ngăn cản cảnh sát đưa quân vào thủ đô và đang khuấy động phong trào chống chính phủ.
Một đám cháy lớn đã “nuốt trọn” thành phố ổ chuột bên ngoài thủ đô Manila của Philippines, phá hủy hàng trăm căn nhà và khiến hàng ngàn người trở thành vô gia cư.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho hay, một vụ nổ ngư lôi nhiều khả năng là nguyên nhân gây ra vụ đắm tàu chiến nước này gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên hồi cuối tháng trước.
Trong báo cáo mới của mình, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá rằng chính các thị trường đang nổi ở châu Á chứ không phải cường quốc nào khác, sẽ đóng vai trò đầu tàu phục hồi kinh tế toàn cầu.
Vladimir Ilyich Lênin, người sáng lập Nhà nước Nga Xô Viết - nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, mở ra những chân trời cho toàn thể nhân loại - Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Gennady Zyuganov, đã khẳng định như vậy trong lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 140 ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2010) được tổ chức ngày 21-4 tại thủ đô Mátxcơva.
Nổ khắp Bangkok, ít nhất 5 người chết. “Áo đỏ” và “đa sắc màu” giao chiến ngày thứ hai, hàng chục người bị thương. Chính phủ được trao lại quyền trấn áp biểu tình. Liên Hợp Quốc, Mỹ lên tiếng về khủng hoảng chính trị ở Thái Lan.
Trong một tuyên bố thuộc loại hiếm hoi, hôm nay nhật báo của quân đội Trung Quốc chỉ ra rằng nước này cần có lực lượng hạt nhân đủ để trả đũa những cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân của đối phương.
Ngày hôm qua, hàng nghìn bác sĩ, y tá, giáo viên, nhân viên thuế và công nhân bốc vác tại các bến cảng ở Hy Lạp đã đồng loạt bãi công để phản đối các chính sách kinh tế khắc khổ mà chính phủ đang áp dụng nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và thâm hụt ngân sách ở nước này.
Theo tin nước ngoài, chiều 21-4, tại khu vực phía bắc Thủ đô Manila, Philippines, một máy bay vận tải AN-12 rơi làm ba người chết, gồm hai người Nga và một người Uzbekistan. Ba người khác đều là thành viên đội bay được cứu sống. Một hãng hàng không có trụ sở ở Manila đã thuê chiếc máy bay này để chở hàng từ TP Xê-bu ở miền trung Philippines đến Manila.
Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử tìm người thay thế ông Lech Kaczynski, cố tổng thống vừa qua đời trong tai nạn máy bay, vào ngày 20/6.
Theo báo Thái Lan, xung đột chính trị trong nước đang lan rộng, căng thẳng tăng cao khi “áo đỏ” ngoài Bangkok bắt giữ gần 300 lính cùng ô tô, xe lửa, cùng lúc xung đột bùng phát giữa nhóm này với phe “đa sắc màu” mới nổi lên đòi chấm dứt biểu tình.
Do quá nhiều người đi lại, ngành hàng không đang đối mặt với tình trạng quá tải tại các sân bay
Ngày 21/4, Malaysia cho biết nước này vừa ký nhiều thỏa thuận mua trang thiết bị quốc phòng, tổng giá trị lên tới 3,2 tỷ USD.
Việc Tổng thống Kurmanbek Bakiyev đồng ý từ chức và sang sống tị nạn ở Kazakhstan những tưởng sẽ giúp Kyrgyzstan phần nào tránh được nguy cơ đụng độ giữa các phe phái. Nhưng không, ngày 20/4, ngay sau khi có tin ông Kurmanbek Bakiyev rời khỏi Kazaskhstan, thủ đô Bishkek lại chìm trong vòng quay mới của biểu tình và bạo lực.
Thái Lan điều tra giao dịch mờ ám 5 tỉ baht liên quan đến gia đình Thaksin. • Phe áo đỏ tản đến điểm biểu tình mới.
Khả năng cải thiện quan hệ Mỹ - Syria đang vấp phải trở ngại trước các cáo buộc Damascus cung cấp vũ khí cho Hezbollah tại Li-băng.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoo Myung-hwan hôm qua tuyên bố sẽ đưa vụ chìm tuần dương hạm Cheonan ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nếu Triều Tiên được xác nhận là nước đứng sau vụ việc này.
Một đám mây tro bụi mới từ núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland đang tiến về phía nước Anh. Các chuyến bay tại phần lớn châu Âu được nối lại với số lượng hạn chế trong ngày 20-4 sau khi bộ trưởng giao thông các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đồng ý nới lỏng lệnh hạn chế bay trên không phận châu lục này. Tiếp đó, Cơ quan Điều phối chuyến bay Eurocontrol dự báo rằng các giao thông hàng không qua châu Âu này sẽ trở lại bình thường trong ngày 22-4.
Chiều 17/4, ông Suporn Attawong, lãnh đạo của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cho biết, cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của UDD vừa nhất trí, người biểu tình sẽ kéo đến bao vây trụ sở chính Ngân hàng Bangkok tại đường Silom.
Thủ tướng Iraq và các quan chức quân sự Mỹ cho hay, 2 thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaeda tại Iraq đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch phối hợp giữa quân đội Mỹ và các lực lượng địa phương.
Ngày 19/4, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, vốn đang cố gắng củng cố quyền lực sau cuộc nổi dậy hồi đầu tháng, đã công bố một kế hoạch cải cách được họ nói là sẽ góp phần khôi phục nền dân chủ tại quốc gia Trung Á này.
Theo AP, tính đến hôm qua (19-4), các sân bay lớn ở châu Âu đã phải đóng cửa năm ngày liền, do bầu trời châu lục này bị bao phủ bởi làn tro bụi phát ra từ núi lửa ở Iceland khi ngọn núi lửa này phun trào trở lại ngày 15-4 vừa qua.
Quân đội Thái Lan đã cam kết ra tay chống những người biểu tình phản đối chính phủ nếu họ mở rộng biểu tình, trong bối cảnh “áo vàng” ra tối hậu thư cho chính phủ giải quyết khủng hoảng trong một tuần và “áo hồng”, “áo không màu” cũng lên tiếng