(HBĐT) - Không cam chịu đói nghèo, anh Nguyễn Xuân Tiên, thôn Đồng Bầu, xã Lạc Long (Lạc Thủy) không ngừng học hỏi, kiên trì xây dựng mô hình kinh tế phù hợp và có được thành quả xứng đáng. Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương, anh Tiên còn là chiến sỹ dân quân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Chiến sỹ dân quân Nguyễn Xuân Tiên, thôn Đồng Bầu, xã Lạc Long (Lạc Thủy) chăm sóc vườn cam của gia đình.

Năm nay tròn 30 tuổi nhưng anh Nguyễn Xuân Tiên đã làm chủ một cơ ngơi khiến nhiều người thán phục. Đó là anh xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp VACR (vườn, ao, chuồng, rừng), đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh Tiên không ngừng học hỏi, quan sát, tìm hiểu nhu cầu thị trường.

Anh Tiên cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên sự học của anh dừng lại sau khi tốt nghiệp THPT. Với mong muốn đỡ đần bố mẹ, anh đã bươn trải làm thuê ở địa phương, rồi ra Hà Nội làm phụ hồ. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, anh trở về nhà không một đồng vốn trong tay. Khi đó, nhiều áp lực đè nặng trên vai chàng thanh niên. Những ngày ở nhà, anh Tiên nhận thấy quê hương mình có không ít tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi. "Gia đình mình cũng có lợi thế về đất đai, nguồn nước dồi dào như họ thì tại sao mình phải đi làm ăn xa?”, anh Tiên trăn trở.

Nghĩ vậy, anh nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp trên quê hương mình. Để phát triển bền vững, anh xác định phải trả lời được câu hỏi: "Trồng cây gì và nuôi con gì?” cho phù hợp và thuận lợi về đầu ra. Trước câu hỏi đó, anh tích cực tìm tòi, nghiên cứu, nhất là về nhu cầu thị trường. Cuối cùng, anh lựa chọn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VACR. Để có vốn khởi nghiệp, anh Tiên bán chiếc xe máy bố mẹ mua cho, cộng thêm ít vốn gia đình dành dụm để xây gần 200 m2 chuồng trại chăn nuôi gà và lợn rừng; cải tạo 1,5 ha đất vườn trồng cam. Sau này, anh lập dự án phát triển với quy mô lớn hơn và vay ngân hàng 100 triệu đồng.

Khởi đầu của anh Tiên không như ý, do thiếu kinh nghiệm nên lứa gà đầu tiên mắc bệnh, thiệt hại gần như hoàn toàn. Không nản chí, anh mua gần 1.000 con gà giống và tích cực học hỏi kỹ thuật để chăm sóc đàn gà tốt hơn. Sự nỗ lực đó đã được đền đáp, sau hơn 4 tháng chăm sóc, anh Tiên xuất bán lứa gà đầu tiên và có được thu nhập trên 40 triệu đồng. Đàn lợn rừng trên 50 con cũng xuất bán vào dịp cuối năm với giá 130.000 đồng/kg đã đem lại thành công bước đầu cho anh và gia đình.

Có vốn, anh Tiên trả dần nợ ngân hàng và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay, anh sở hữu mô hình kinh tế tổng hợp với 1,5 ha cam, hơn 1,2 ha cây ăn quả tổng hợp (bưởi da xanh, ổi, táo), 1,7 ha rừng keo tai tượng 5 năm tuổi, trên 3.000 m2 mặt nước ao thả cá rô phi đơn tính; 4.000 con gà. Với những nỗ lực trong suốt 7 năm qua, mô hình kinh tế đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp gia đình anh thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Năm 2017, trừ các khoản chi phí, mô hình đem lại cho gia đình anh Tiên trên 300 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tiên còn là chiến sỹ dân quân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. "Năm 2014, được kết nạp vào lực lượng dân quân nòng cốt của xã. Tôi luôn nhận thức rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó hàng năm, tôi luôn tích cực tham gia hoàn thành các đợt huấn luyện. Đồng thời nghiêm túc thực hiện kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT trong các dịp lễ, tết”, anh Tiên chia sẻ.

Viết Đào

 

 

 



Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục