(HBĐT) - Là một trong những nông dân tiên phong trồng bưởi trên mảnh đất Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) mang lại hiệu quả kinh tế cao, nông dân Vũ Văn Thái từng được chọn là nông dân xuất sắc của tỉnh năm 2019. Năm nay, với những đóng góp của mình cho quê hương, một lần nữa ông vinh dự là 1 trong 100 nhà nông tiêu biểu của cả nước được Hội đồng chung khảo bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022.




Mỗi năm, gia đình ông Vũ Văn Thái, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) thu lãi gần 500 triệu đồng từ vườn bưởi.

Về vùng bưởi Đại Đồng trong một ngày đầu thu mát mẻ, dọc đường đi đã có thể thấy những vườn bưởi bạt ngàn, cây nào cũng trĩu quả, xanh mướt cả một vùng. Đâu đó vang vọng tiếng bà con gọi nhau vun gốc, cắt tỉa, có người cố gắng hái bưởi thật nhanh để kịp chuyến hàng cho xe thương lái đang chờ sẵn. Theo con đường thẳng tắp chúng tôi tìm tới nhà ông Thái. Người nông dân đậm chất lính ấy dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng lại tạo nên một cơ ngơi khang trang từ vườn bưởi trĩu quả, mang lại nguồn thu nhập đến cả nửa tỷ đồng mỗi năm.  

Nhờ áp dụng tốt các quy trình chăm sóc an toàn, hữu cơ, hiện vườn bưởi của ông Thái đã mở rộng lên khoảng 1 ha với các loại bưởi Diễn, bưởi Thồ, bưởi da xanh. Cứ vào mùa là cây nào cây ấy sai trĩu quả, ước chừng trên 100 quả mỗi cây. Đưa chúng tôi thăm quan vườn bưởi đã được chăm sóc mấy chục năm, ông chia sẻ: Trước đây, sản xuất kinh tế của bà con vùng này chỉ dựa vào trồng mía, khoai, sắn, cuộc sống quanh năm chẳng đủ ăn. Từ năm 2012, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tế để phát triển mô hình trồng bưởi, các giống bưởi lúc ấy trồng nhiều là bưởi Thồ, bưởi Diễn. Nhờ hợp thổ nhưỡng, lại được thời tiết mưa thuận, gió hòa, bưởi Đại Đồng hầu như năm nào cũng được mùa, thương lái từ các huyện, tỉnh lân cận đến thu mua tận vườn, có người còn đặt riêng cả cây trước vài tháng làm quà biếu.

Từ khi chuyển sang trồng bưởi, cuộc sống nhiều nông dân khấm khá lên trông thấy. Thời bưởi được giá, có nhà thu bạc tỷ là chuyện bình thường. Bởi bưởi Diễn, bưởi Thồ ở Đại Đồng có vị ngọt mát, dóc tép, mọng nước, mẫu quả đẹp, có hương thơm đặc trưng lại giàu dinh dưỡng nên khá được giá. Thời kỳ cao điểm giá bưởi bán ra từ 25 - 30.000 đồng/quả, hiện giá thấp hơn nhưng cũng ở mức 15 - 20.000 đồng/quả. Riêng với gia đình ông Thái, sau khi trừ chi phí mỗi năm thu lãi gần 500 triệu đồng từ vườn bưởi.

Theo ông Thái, bưởi là loại cây khá dễ trồng nhưng cũng khá "đỏng đảnh”. Phải lựa chọn giống tốt từ ban đầu mới có thể cho quả ngọt và chất lượng, khoảng 1 - 2 năm đầu nên cắt tỉa, tạo tán cho cây theo tiêu chí "bưởi cành la, na cành bổng". Bưởi ở Đại Đồng cho thu mỗi năm 3 vụ nên hiệu quả kinh tế cao. Vụ đầu tiên vào tháng tháng 4 - 5, nông dân thu bưởi non bán ghép cây chưng Tết, vụ này xuất đi khoảng 30 - 40 vạn quả. Vụ tiếp theo từ tháng 7 - 8 thu sớm bưởi da xanh, bưởi Thồ. Từ tháng 10 - 12 là thời gian thu bưởi Diễn.

Vừa tập trung phát triển kinh tế, ông Thái còn đảm nhiệm Bí thư chi bộ thôn Đại Đồng. Vì vậy, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, tích cực vận động người dân trồng bưởi xen canh với cây cam, quýt… để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nông dân từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương cũng như gìn giữ giá trị thương hiệu bưởi Đại Đồng.

Đồng chí Lê Thị Minh Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Lương cho biết: Những nỗ lực của ông Thái cũng như người dân trong thôn đã góp phần đưa thương hiệu bưởi Đại Đồng vươn xa, hình thành vùng sản xuất cây có múi an toàn tập trung cho huyện; góp phần đưa Đại Đồng trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, làng văn hóa, QP-AN. Đặc biệt, đối với nông dân Vũ Văn Thái, những đóng góp của ông đã được ghi nhận với danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022); kỷ niệm 10 năm chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam (2013 - 2022).

Thu Hằng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục