Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 9/1, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức 2 chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, Trạm ra đa 590.

Chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa, quà Tết tặng các nhà giàn DK1, tàu trực và quân, dân huyện Côn Đảo

Ngày 8/1, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng II, Quân chủng Hải Quân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã vận chuyển hàng tấn hàng nhu yếu phẩm và hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2024 lên các tàu Trường Sa 16 và Trường Sa 04 để chuẩn bị lên đường cung ứng cho các đơn vị nhà giàn DK1, các đơn vị bộ đội đóng quân trên đảo tiền tiêu, tàu trực ngoài khơi biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi nhận một vài hình ảnh về hoạt động này.

Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân gặp mặt cán bộ, nhà báo các cơ quan báo chí

Chiều 8/1//2024, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức gặp đoàn công tác là cán bộ, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước nhân chuyến thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đảo tiền tiêu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự buổi lễ có Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng II Hải quân; lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng II Hải Quân và hơn 100 cán bộ, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí. 

Tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lai kéo tàu cá PY 96301 TS hỏng máy

Tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam, thuộc Quần đảo Trường Sa, lúc 19h30’ ngày 4/1 nhận lệnh của cấp trên, lai kéo tàu PY 96301 TS bị hỏng máy, thả trôi ở vị trí phía Đông đảo Song Tử Tây khoảng 8 Hải lý, sau khi nhận lệnh, mặc dù sóng gió to cấp 5 - 6 nhưng tàu 472 đã tác nghiệp, triển khai phương án cứu kéo và cơ động đi cứu kéo ngay sau đó.

Quân chủng Hải quân nắm chắc tình hình, xử trí các tình huống hiệu quả

Sáng 3/1, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2024. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị.

Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến môi trường

Tỉnh Quảng Bình đang thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu cá, ổn định đời sống của ngư dân.

Vùng 3 Hải quân thăm, tặng quà ngư dân, con ngư dân được nhận đỡ đầu

Chiều 25/12, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Chương trình thăm, tặng quà ngư dân, con ngư dân được nhận đỡ đầu năm 2023. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự, chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng của khẩu cảng Kỳ Hà cùng bà con ngư dân Nghiệp đoàn nghề cá của 2 xã Tam Giang và Tam Quang.

Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo Tổ quốc

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023 đã đạt những kết quả tích cực. Trên cơ sở đó, Quân chủng Hải quân đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Phóng viên đã phỏng vấn Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân về vấn đề này.


Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ:
Cách làm hay trong giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh

Thời gian qua, ngành GD&ĐT tỉnh chú trọng trong công tác định hướng giáo dục đối với học sinh và triển khai nhiều chương trình giúp học sinh nâng cao kiến thức về chủ quyền biển, đảo. Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) là một trong những đơn vị điển hình trong việc đưa kiến thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước đến học sinh.

Tìm kiếm 5 ngư dân mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa

Thông tin từ Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang triển tìm kiếm 5 ngư dân Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa vào sáng sớm 23/12.

Vùng 3 Hải quân bàn giao tàu cá Quảng Ngãi bị nạn cho cơ quan chức năng địa phương

Sáng 21/123, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì buổi bàn giao; tham dự có Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cơ quan chức năng địa phương.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá Quảng Ngãi QNg 94373 bị nạn trên biển

Vào lúc 7h, ngày 20/123, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận lệnh từ Quân chủng Hải quân về việc hỗ trợ tàu cá tỉnh Quảng Ngãi số hiệu QNg 94373, trên tàu có 5 lao động do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ, bị hỏng máy (ở 16010’-110020’, cách Đông Bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý được tàu cá QNg94752 lai kéo đã 2 ngày).

BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho nhân dân xã An Lư trị giá 185 triệu đồng

Ngày 19/12, tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên tổ chức Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương”.

Vụ chìm tàu ở Thừa Thiên - Huế: Hai thuyền viên mất tích đã được cứu vớt, đưa vào bờ an toàn

Tối 17/12, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, hai thuyền viên trên tàu hàng Gia Bảo 19 bị chìm trên vùng biển huyện Phú Lộc cùng ngày đã được tàu cá QNg 98294 TS cứu vớt thành công và đưa vào bờ ở thành phố Đà Nẵng. Bảy thuyền viên khác của tàu Gia Bảo 19 đã được đưa về Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc). Sức khỏe của các thuyền viên trên ổn định.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân giai đoạn 2018 – 2023

Ngày 15/12, Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân đã được tổ chức tại TP Hải Phòng. Các đồng chí: Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân đồng chủ trì Hội nghị.

Vùng 2 Hải quân tổ chức bàn giao và khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng

Sáng ngày 15/12/2023, tại Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức bàn giao và khánh thành nhà "Đại đoàn kết” cho gia đình Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hồ Đức Thắng.

Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Chiều 13/12, tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; thực hiện Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Phát triển thủy sản thành ngành hàng xuất khẩu lớn

Khánh Hòa đang hướng đến mục tiêu phát triển ngành thủy sản một cách toàn diện và bền vững, dựa trên những lợi thế về tiềm năng, thế mạnh về biển, vị trí địa lý thuận lợi, từ yếu tố truyền thống, bề dày trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 khám, cấp thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và ngư dân

Ngày 13,14/12, thực hiện chương trình kết hợp quân dân y tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các xã ven biển. Cục Hậu cần Hải quân hiệp đồng với Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Vùng 2 và UBND xã Long Sơn tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và ngư dân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ đội Biên phòng quyết liệt phòng, chống khai thác IUU

Là lực lượng chủ lực phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ đội Biên phòng Kiên Giang quyết liệt thực hiện công tác này, góp phần gỡ cảnh báo "Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang.

Ngăn chặn khai thác sò lông non trên vùng biển Bình Thuận

Ngày 8/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có công văn gửi các đơn vị liên quan khẩn trương, kịp thời ngăn chặn tình trạng khai thác sò lông non trên vùng biển tỉnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đối thoại với ngư dân

Ngày 8/12, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổ chức đối thoại giữa Bộ trưởng Lê Minh Hoan với cộng đồng ngư dân và các hội đoàn thủy sản, nghề cá với chủ để "Thúc đẩy đồng quản lý vì ngành thủy sản bền vững và có trách nhiệm”.

Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trái phép

Sáng 7/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trái phép.

Xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật

Trong 3 ngày (từ 29/11 - 1/12), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2023. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Duy trì vùng biển giáp ranh Việt Nam – Thái Lan hòa bình, ổn định

Từ ngày 30/11 đến 3/12, Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã sang thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.