(HBĐT) - Ngày 4/8, Báo Bắc Ninh đã đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 26 - năm 2018 với chủ đề "Tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương”. Dự hội thảo có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch TT Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và 25 báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc, cùng 2 báo khách mời.


Đề dẫn tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh Nguyễn Bá Sinh nhấn mạnh: Tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội, nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thời gian qua, báo Đảng địa phương đã tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh về vấn đề này với nhiều phương thức trên báo in, báo điện tử, mạng xã hội. Báo Đảng chú trọng phân tích, phê phán những biểu hiện sai trái về quan điểm, tư tưởng và hành động trong xã hội, nhất là trong cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, lãng phí… Tuy nhiên, việc đấu tranh vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, chưa tương xứng với vai trò, vị thế của báo Đảng trong xu thế hội nhập toàn cầu và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.


Toàn cảnh hội thảo.

Lãnh đạo các báo đã thảo luận, phân tích, trao đổi những kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong công tác tuyên truyền đấu tranh với các quan điểm sai trái, tiêu cực trong xã hội. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: phương pháp tiếp cận thông tin; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; rèn luyện bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm báo...


Các đại biểu trao đổi về chủ đề hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Đinh Văn Ổn đã nêu những hoạt động của báo trong việc tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tiêu cực xã hộitrên báo in và báo điện tử. Báo đã xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện hợp đồng tuyên truyền với một số ngành như Công an, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính… Bồi dưỡng phóng viên, đầu tư chiều sâu, thận trọng cho các đề tài "nóng”, đảm bảo đúng luật, quan điểm chỉ đạo, góp phần định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Báo đã xây dựng chuyên trang chuyên đề phản ánh những vấn đề nổi cộm, dư luận, bạn đọc quan tâm. Tổ chức các cuộc thi viết trên báo về khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tích cực hưởng ứng giải "Búa liềm vàng”, sáng tác và quảng bá tác phẩm về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế, tính chiến đấu của tờ báo Đảng.


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch TT Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, để nâng cao tính chiến đấu của báo Đảng địa phương, các cơ quan báo cần tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng; khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho nhà báo về lĩnh vực này. Cấp ủy, chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp cần xây dựng cơ chế cung cấp thông tin minh bạch, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái một cách thuận lợi, hiệu quả. Tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo trong quá trình tác nghiệp đấu tranh với cái xấu, tiêu cực…

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 27 năm 2019 sẽ do Báo Thái Bình đăng cai.


C.L


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục