(HBĐT) - Sáng 29/1, UBND huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.


Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Huyện ủy báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác thi đua tổ chức đảng, đang viên năm 2018 và nhiệm vụ năm tiếp theo. Năm 2018, huyện Cao Phong chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với các nội dung cụ thể, thiết thực, nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. Trên các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu KT- XH trên địa bàn. Kết quả, năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,8% (vượt 0,8% kế hoạch HĐND giao). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông- lâm- ngư nghiệp đạt 44,5%, CN-TTCN- XD đạt 29%; du lịch- dịch vụ đạt 26,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng. Văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo. AN-QP được giữ vững.

Năm 2019, huyện phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đoàn kết, "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Trong đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và 9 nội dung, 8 giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, huyện Cao Phong đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng ba cho 1 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân. Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể xếp thứ nhì, ba Khối thi đua của tỉnh và huyện quản lý. UBND huyện tặng giấy khen cho 14 doanh nghiệp, hợp tác xã; 25 hộ sản xuất kinh doanh giỏi; 45 tập thể, 200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.


                                                                                PV


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục