Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn

Chiều 15-9, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào do đồng chí Bua-xỏn Búp-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự, có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Ðào Việt Trung, Thứ trưởng Ngoại giao; Tạ Minh Châu, Ðại sứ Việt Nam tại Lào và một số cán bộ cấp cao của Ðảng và Nhà nước ta.

 
Ðồng chí Bua-xỏn Búp-phả-văn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Ðoàn những tình cảm tốt đẹp. Ðồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; chúc Ðảng CS Việt Nam tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI. Ðồng chí cũng thông báo với Tổng Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII và các Nghị quyết T.Ư gần đây của Ðảng NDCM Lào; về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước Lào - Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trong thời gian qua; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; đánh giá cao kết quả Cuộc hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao của sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; mong rằng, Chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận; có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, tăng kim ngạch thương mại hai chiều, nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư và đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện Dự án tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của nước CHDCND Lào trên trường quốc tế; chúc Ðảng NDCM Lào tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IX. Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống,  đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với phía Lào đưa mối quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư cũng thông báo với Ðoàn một số nét về tình hình Việt Nam.


Tổng Bí thư nhờ Ðoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Lào.


*  Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cùng các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang thăm và làm việc tại nước ta.


Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã dành thời gian tiếp Ðoàn. Thủ tướng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Lào mới đây (8-2010) của Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta do Chủ tịch Nguyễn Minh Triết dẫn đầu; coi đó là dấu mốc quan trọng trong việc giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.


Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn trân trọng chuyển đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn. Nhân dịp Ðảng và nhân dân Việt Nam đang chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðảng CS Việt Nam lần thứ XI và Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -  Hà Nội, Ðảng NDCM Lào, nhân dân các bộ tộc Lào anh em chúc Việt Nam tổ chức thành công Ðại hội Ðảng và Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cũng báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về kết quả hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước; nhấn mạnh những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác phát triển kinh tế thời gian qua, thực hiện các nội dung thỏa thuận giữa hai Bộ chính trị hai Ðảng cũng như những thỏa thuận trong chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa qua. Thủ tướng khẳng định, đất nước và nhân dân Lào luôn coi trọng đặc biệt và ý thức sâu sắc về việc giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam. Ðảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn ghi nhớ sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn dẫn đầu. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng nhờ Thủ tướng chuyển lời cảm ơn và chúc sức khỏe tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào. Chủ tịch đánh giá cao những nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong thời gian tới, chia sẻ sự vui mừng trước một số tiến triển mới tại một số dự án liên doanh kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho bước đột phá trong phát triển kinh tế và trao đổi thương mại Việt Nam - Lào tới đây.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn Chính phủ, nhân dân Lào và Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn đã góp phần quan trọng vào thành công chuyến thăm chính thức Lào vừa qua của Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch dẫn đầu; chúc đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng một Nhà nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn thịnh.


* Trước đó, sáng 15-9, lễ đón Thủ tướng nước CHDCND Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.


Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn.


Tham dự Hội đàm, về phía Việt Nam còn có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Tạ Minh Châu, Ðại sứ Việt Nam tại Lào, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.


Về phía Lào có các đồng chí: Chương Xổm-bun-khẳn, Bộ trưởng, Trưởng Ban thư ký Chính phủ; Su-li-vông Ða-la-vông, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ; Phăn-khăm Vị-pha-văn, Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo; Nam Vị-nha-kệt, Bộ trưởng Công thương; Xổm-mạt Phôn-xể-na, Bộ trưởng Công chính và Vận tải; Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành liên quan khác.


Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong năm qua; mặc dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, lại gặp hạn hán và dịch bệnh đầu năm, nhưng Lào vẫn duy trì kinh tế tăng trưởng cao (7,9%), đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng và chia vui với các bạn Lào nhân dịp Thủ đô Viêng Chăn tròn 450 tuổi.


 Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cảm ơn và bày tỏ vui mừng được sang thăm chính thức Việt Nam, được gặp lại các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, những người đồng chí, anh em thân thiết, thủy chung của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Thủ tướng Lào nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới và chân thành chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; khẳng định sẽ phối hợp và ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2010.


Hai bên hài lòng về mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong thời gian qua; khẳng định quyết tâm của hai Ðảng, hai Nhà nước và  nhân dân hai nước tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, tin cậy đó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, coi đây là một tài sản vô giá của hai dân tộc, cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.


Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Ðảng và hai Nhà nước về tăng cường quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng cũng như hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; tiếp tục dành cho nhau những ưu tiên, ưu đãi hợp lý nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; phấn đấu đạt hai tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2015. Hai bên nhất trí cần nâng cao hiệu quả hợp tác, trên cơ sở lấy quan hệ chính trị làm nền tảng, hiệu quả kinh tế là trọng tâm nhằm duy trì và củng cố quan hệ hai nước ngày càng vững chắc.


Về giáo dục - đào tạo, hai bên nhất trí phối hợp sớm hoàn thiện Ðề án nâng cao chất lượng trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, sớm triển khai các Dự án về giáo dục tại Lào. Hai bên nhất trí thúc đẩy Công ty liên doanh cảng Vũng Áng sớm đi vào hoạt động và sớm thành lập Liên doanh Hàng không Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí cao sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư nhiều hơn tại hai tỉnh Hủa-phăn và Xiêng Khoảng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại vùng căn cứ địa cách mạng này.


Hai bên khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phối hợp giải quyết tình trạng di cư tự do, kết hôn không giá thú tại khu vực biên giới, trước hết là làm tại các cặp tỉnh trọng điểm; phấn đấu hoàn thành công tác tăng dày cột mốc giới vào năm 2014.


Hai bên bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc trao đổi thông tin và hoạt động trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.


Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.


Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật, thắm tình hữu nghị anh em. Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.


* Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Bua-xỏn Búp-phả-văn đã chứng kiến lễ ký Hiệp định vận chuyển hàng không giữa hai nước, Nghị định thư tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới và Bản ghi nhớ khai thác vận tải hàng không.


*  Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mở tiệc chiêu đãi chào mừng Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào.


*  Chiều cùng ngày, tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn cùng các thành viên trong Ðoàn.


Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn sang thăm Việt Nam vào dịp nhân dân Việt Nam kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của khu vực. Chủ tịch QH chúc mừng những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi hạn hán, khủng hoảng tài chính, kinh tế, nhưng nước CHDCND Lào vẫn giữ vững ổn định xã hội, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước. Quan hệ giữa hai QH cũng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn sang thăm lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm hoạt động QH. Chủ tịch QH khẳng định: QH Việt Nam sẽ tích cực thực hiện những thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai cơ quan lập pháp; đồng thời giám sát việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ.


Thủ tướng Bua-xỏn Búp-phả-văn bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam ngày càng được tăng cường, đóng góp vào sự phát triển của cả hai quốc gia; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Thủ tướng thông báo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội và những định hướng phát triển của nước CHDCND Lào trong những năm tới. Theo đó, Nhà nước Lào chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, coi trọng công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Thủ tướng mong muốn quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam sẽ không ngừng được vun đắp, phát triển trong tương lai, đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.
 
 
                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục