(HBĐT) - Trước năm 2012, huyện Tân Lạc đã có bản đồ địa chính chính quy hệ tọa độ quốc gia VN 2000 cả dạng số và dạng giấy đo năm 2006-2008. Thế nhưng việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận (GCN) vẫn chưa được triển khai đồng loạt theo tư liệu bản đồ mới, làm giảm đáng kể hiệu quả quản lý, sử dụng bản đồ mới hiện có.

 

Đa số GCN đã cấp theo hồ sơ, bản đồ thành lập từ những năm 1980 theo chỉ đạo của Chính phủ, hồ sơ trích đo đơn lẻ và tự kê khai. Các thông tin trên GCN, trên bản đồ địa chính mới và trên thực địa không phù hợp với nhau, còn có sự chênh lệch thông tin lớn. Thực tế đó đặt ra những vấn đề cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả QLNN, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển KT -XH. Năm 2012, UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc.

 

 

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Lạc rà soát hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân năm 2016.

 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Giám Sở TN &MT cho biết: Việc triển khai dự án gặp không ít khó khăn. Dự toán phê duyệt không có khối lượng đo đạc, chỉnh lý bản đồ theo quy hoạch xây dựng NTM. Khi thực hiện, UBND huyện và các xã đề nghị đo đạc, chỉnh lý bản đồ theo quy hoạch xây dựng NTM. Một số xã như Lũng Vân, Địch Giáo đang dồn điền, đổi thửa, chia lại đất sản xuất nông nghiệp nên khối lượng đo đạc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ cấp mới GCN phát sinh so với phê duyệt kéo dài thời gian xét, cấp GCN....Bên cạnh đó, việc ghép biên giữa bản đồ tỷ lệ 1/1000, 1/2000 với bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10000 còn nhiều sai sót, mất nhiều thời gian hiệu chỉnh. Ngoài ra, khi áp dụng Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 7/2014, cơ sở dữ liệu đất đai có thay đổi, phần mềm ứng dụng thông tin được điều chỉnh cho phù hợp cũng phát sinh thêm nhiều thời gian thực hiện dự án...

 

Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt, Sở TN &MT và UBND huyện Tân Lạc đã phối hợp triển khai các nội dung của dự án vào tháng 8/2012 tại 24/24 xã, thị trấn. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành. Huyện đã hoàn thành công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính với khối lượng 786 mảnh; 2.072 thửa; lập hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng 22.942 hồ sơ cấp mới; 19.605 hồ sơ cấp đổi; 47.900 GCN cấp mới lần đầu cho 144.535 thửa đất; 34.710 GCN cấp đổi cho 93.468 thửa đất.  Nhập dữ liệu không gian cho 1.419 mảnh bản đồ địa chính, nhập dữ liệu thuộc tính cho 246.683 thửa đất, quét 42.547 hồ sơ tương ứng với 945.655 trang A 4, quét 579 bản đồ để cấp GCN…

 

Dự án đã cải tạo, nâng cấp văn phòng làm việc và kho lưu trữ hồ sơ tại huyện Tân Lạc; đầu tư trang thiết bị  máy móc, phần mềm quản trị dữ liệu, hệ thống mạng; tổ chức tập huấn cho viên chức thuộc Trung tâm công nghệ thông tin Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Lạc. Với việc hoàn thành dự án đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính đồng bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên toàn bộ đơn vị hành chính của huyện Tân Lạc, giúp người sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực QLNN về đất đai quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai trong phát triển KT -XH.

 

Phó Giám đốc Sở TN &MT Trần Đức Thắng cho biết thêm: Từ kết quả ở huyện Tân Lạc, Sở đã đề nghị với UBND tỉnh sớm phê duyệt dự toán thiết kế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các  huyện, thành phố còn lại làm cơ sở kết nối dữ liệu địa chính toàn tỉnh và với Trung ương, nâng cao hiệu quả QLNN về đất đai.

 

 

                                                                             Lê Chung

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục