(HBĐT) - Sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Thủy thường xuyên đối mặt với diễn biến cực đoan của thời tiết. Chính vì vậy, trong tái cơ cấu nông nghiệp, Yên Thủy huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa, đưa cơ giới vào sản xuất, chuyển diện tích lúa cấy không ăn chắc, diện tích cây màu kém hiệu quả sang trồng cây các loại cây trồng có giá trị cao hơn như khoai sọ, mía tím, mướp đắng lấy hạt và cây dược liệu.
Trong đó, huyện đã thực hiện mô hình trồng cây dược liệu với cây cà gai được đưa vào gieo trồng từ năm 2015, quy mô 30 ha tại xã Đa Phúc. Mô hình đã có hiệu quả và đang được nhân diện tại các xã trên địa bàn với diện tích hiện có 260 ha, năng suất bình quân đạt 7 - 8 tấn/ha, cho sản phẩm tươi, đầu ra được ký kết với Công ty SOLAVINA Hòa Bình và HTX Nông lâm Bảo Hiệu với mức giá 15.000 - 17.000 đồng/kg sản phẩm tươi. Cây cà gai thu nhập từ 105-136 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí lãi đạt từ 65-91 triệu đồng/ha, cao hơn các cây trồng khác từ 10-13 triệu đồng/ha.
Năm 2017, huyện tiếp tục chuyển đổi 40 ha đất trồng ngô, lúa sang trồng một số cây dược liệu như ngưu tất, đương quy…Tập trung chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, nâng cao mức sống người dân.
Bùi Thị Thư
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thủy