(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình có bước đi đúng thực hiện lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cấp ủy, chính quyền và người dân trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã bước đầu xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa cây ăn quả có múi cho hiệu quả cao với 2 loại cây là cam và bưởi đỏ, đem lại thu nhập cao cho nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục rà soát quy hoạch về phát triển vùng cây có múi, quy hoạch chăn nuôi, quy hoạch lâm nghiệp, tập trung phát triển cây mía, vùng rau sạch; đồng thời chú trọng 2 đối tượng có tiềm năng lớn là chăn nuôi đại gia súc, tổ chức nuôi trên mặt nước của hồ Hòa Bình. Với 40 vạn ha rừng và đất rừng, thuận lợi để phát triển kinh tế rừng gắn với công nghiệp chế biến sẽ mở ra cơ hội lớn giải quyết việc làm và cải thiện đời sống người dân.
Với bước đi đúng hướng và kết quả khả quan đã đạt được, tin tưởng tỉnh sẽ tạo được đột phá trong phát triển KT-XH khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, trong đó, du lịch dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao làm nền tảng.
Nguyễn Xuân Cường (Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)