(HBĐT) - Năm 2017, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công tác tư vấn cho người dân được tăng cường.


Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức mở 7 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tư vấn, trong đó, 4 lớp được mở tại huyện Kỳ Sơn, 1 lớp tại thành phố Hòa Bình, 1 lớp tại huyện Kim Bôi và 1 lớp tại huyện Yên Thủy. Bình quân mỗi lớp thu hút 40 người tham dự. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trọng tâm là các quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh. Qua đó người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ý thức khi bị xâm hại về quyền lợi thì phải làm thế nào, đến đâu để phản ánh, khiếu nại…

Cùng với đó, Hội cũng tư vấn đến người tiêu dùng về việc lựa chọn hàng hóa dịch vụ trong mua bán, sử dụng, cách nhận biết hàng thật và phát hiện hàng giả đối với một số hàng hóa. Việc tư vấn được triển khai với cách thức phong phú, ngoài tư vấn lưu động tại các chợ nông thôn, chợ vùng sâu, vùng xa, Hội còn tư vấn hiệu quả qua hệ thống đường dây nóng. Cụ thể trong 8 tháng đầu năm, Hội đã tư vấn cho gần 60 trường hợp người tiêu dùng về việc mua bán, sử dụng hàng hóa bằng điện thoại. Những phản ánh và nhu cầu tư vấn của người dân chủ yếu liên quan đến mua bán, sử dụng vật tư nông nghiệp. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác cũng được Hội quan tâm, chú trọng là băng đĩa truyền thông và loa truyền thanh các thôn, xóm, chợ vùng cao.


Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh hướng dẫn, tư vấn cho người sản xuất thực hiện các giải pháp đảm bảo ATTP.

Theo đồng chí Lê Toàn Sáu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, qua tiếp xúc với bà con ở các địa phương cho thấy, người dân chưa nắm bắt được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình cũng như pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, qua việc mở lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bà con đã hiểu biết thấu đáo và thực sự phấn khởi. Việc hướng dẫn cách phân biệt hàng giả - hàng thật, phát hiện hàng giả bằng cách thức đơn giản cũng thu hút sự chú ý của người dân. Từ chỗ nhận thức được, bà con đã quan tâm, để ý khi tiêu dùng hàng hóa, kịp thời phản ánh các trường hợp, sự vụ liên quan đến hàng hóa không rõ nhãn mác, hạn sử dụng đã hết hạn hoặc lèm nhèm. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị của người dân đã đến được với lực lượng chức năng ở địa phương cũng là tổ chức Hội tại cơ sở.

Công tác tuyên truyền, tư vấn sẽ tiếp tục được Hội tăng cường trong thời gian tiếp theo, đặc biệt từ nay đến cuối năm. Các phản ánh và thắc mắc của người tiêu dùng sẽ được tiếp nhận 24/24h qua điện thoại đường dây nóng. Bình quân mỗi tháng, Hội dự kiến sẽ mở 1 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa các huyện Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc…

 

              Bùi Minh

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục