(HBĐT) - Hội Nông dân huyện Yên Thủy có 11.940 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Tính đến tháng 8/2017, trên địa bàn huyện có 15 tổ hợp tác, 5 HTX, 5 tổ nghề nghiệp, nhiều trang trại và gia trại do hội viên nông dân làm chủ. Nhờ đó, thu nhập của hội viên đạt 24,7 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 18,08%. Để có được kết quả trên, Hội Nông dân huyện đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên trong các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.



 

Mô hình chăn nuôi giống gà Ri Lạc Thủy của hội viên Bùi Văn An, xóm Rò, xã Phú Lai (Yên Thủy) cho hiệu quả kinh tế cao.

 Cùng đoàn công tác, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Văn An, hội viên nông dân tiêu biểu tại xóm Rò, xã Phú Lai. Hiện nay, diện tích trang trại của gia đình anh An mở rộng khoảng 3 ha với các loại hình: kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp và trồng rừng... Trong đó, mô hình chăn nuôi gà ri Lạc Thủy đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Tính từ năm 2016 đến nay, gia đình anh An đã suất ra thị trường 16.000 con gà, tương đương khoảng 26 tấn gà thịt. Trung bình giá thành dao động ở mức 80.000 đồng/kg, gia đình anh An thu về trên 2 tỷ đồng, lợi nhuận đem lại khoảng 700 triệu đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2017, trang trại của gia đình anh cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện khoảng 35.000 con gà giống. Bên cạnh đó, các mô hình kinh doanh dịch vụ, trồng cây ăn quả cũng giúp gia đình anh thu về trên 100 triệu đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Yên Thủy đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng NN&PTNT giúp đỡ 4.000 hội viên được vay vốn với số tiền 150 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của T.ư và tỉnh với số tiền 1,9 tỷ đồng đã hỗ trợ 98 hộ dân được vay vốn phát triển các mô hình trồng bưởi Diễn tại xã Ngọc Lương, Phú Lai, thị trấn Hàng Trạm; trồng mía nguyên liệu tại xã Hữu Lợi; nuôi bò sinh sản tại xã Đa Phúc, Đoàn Kết. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở hội xây dựng nguồn quỹ để giúp đỡ hội viên nghèo được vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 30 buổi tập huấn về kỹ thuật, chuyển giao KH-KT. Tạo điều kiện cho người lao động địa phương được tham gia các khóa học về sửa chữa máy móc, trồng cây ăn quả có múi do Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức. Liên kết với Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức 10 buổi tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp cho 700 lượt hội viên tham gia. Từ nhiều hoạt động hỗ trợ việc làm, Hội Nông dân huyện đã tạo việc làm cho 1.520 lao động với mức thu nhập dao động từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

Cùng với việc thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội Nông dân huyện Yên Thủy còn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn như quyên góp tiền xây dựng nhà Mái ấm nông dân, đóng góp ngày công lao động. Qua đó, trung bình mỗi năm trao tặng 1 căn nhà cho hội viên nghèo.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Thủy cho biết: "Trong thời gian tới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ cấp trên hỗ trợ về nguồn vốn, các chương trình, dự án, mô hình sinh kế, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện sẽ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tìm tòi, sáng tạo xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Qua đó tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ, hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

                                                                       Đức Anh


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục