(HBĐT) - Vừa qua, cử tri TP Hòa Bình phản ánh: Hiện giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các loại đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hòa Bình còn thấp. Giá bồi thường đường 433 TP Hòa Bình đi Đà Bắc từ 230.000 đồng/m2 xuống 165.000 đồng/m2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.
Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như
sau: Theo quy định của Luật Đất đai, giá đất để tỉnh bồi thường là giá đất cụ
thể được UBND tỉnh hoặc UBND thành phố phê duyệt cho từng dự án (trên cơ sở kết
quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường).
Khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản
xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định
trên đất đó được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Mức hỗ trợ
được tính theo số lần đơn giá đất nông nghiệp cùng loại được quy định tại bảng
giá các loại đất do UBND tỉnh ban hành.
Đối với dự án cải tạo, nâng cấp
đường 433, đoạn qua TP Hòa Bình: Đây là dự án chuyển tiếp khi áp dụng chế độ
bồi thường, hỗ trợ theo quy định giữa Quyết định số 24, ngày 25/9/2014 của UBND
tỉnh (có hiệu lực từ ngày 5/10/2014) và Quyết định số 16, ngày 11/5/2016 của
UBND tỉnh (có hiệu lực từ ngày 22/5/2016). Do đó, chế độ, chính sách về bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp có một số thay đổi. Cụ thể:
Theo quy định tại Quyết định số 24, ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh, tổng mức bồi
thường, hỗ trợ đối với đất trồng 2 vụ lúa khi Nhà nước thu hồi 260.000 đồng/m2.
Theo quy định tại Quyết định số 16, ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh, tổng mức bồi
thường, hỗ trợ đối với đất 2 vụ lúa khi Nhà nước thu hồi là 165.000 đồng/m2.
Đề đảm bảo quyền lợi của người sử
dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án nêu trên, trên cơ sở đề xuất
của UBND TP Hòa Bình và Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban
hành quyết định hỗ trợ khác cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp trong phạm
vi dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 433: tổng mức bồi thường, hỗ trợ đối với
đất 2 vụ lúa khi Nhà nước thu hồi 260.000 đồng/m2.
PBĐ-TL (TH)
Xã Đoàn Kết thuộc vùng sâu của huyện Yên Thủy, có trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mường. Trong những năm qua, nhân dân luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương thoát khỏi diện khó khăn, hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM).
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên khu du lịch (KDL) hồ Hòa Bình hiện có 16 dự án đầu tư dịch vụ, văn hóa, du lịch được cấp phép hoặc cấp chứng nhận với diện tích sử dụng đất khoảng 1.444 ha, tổng nguồn vốn trên 3.300 tỷ đồng. Bên cạnh công tác thu hút đầu tư, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, thực hiện mục tiêu phát triển KDL hồ Hòa Bình thành KDL quốc gia.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024, chiều 16/3, đại diện các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, đại lý quảng cáo đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm ra những mô hình hợp tác mới hiệu quả giữa báo chí, doanh nghiệp và đại lý quảng cáo trong bối cảnh hiện nay.
Chiều 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2024. Diễn đàn gồm 12 phiên họp, trong đó có 2 phiên toàn thể khai mạc, bế mạc và 10 phiên thảo luận với các chủ đề hấp dẫn, gắn với mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý báo chí.
Thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, huyện Kim Bôi đã khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai, khuyến khích người dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo, nâng cao mức sống.
Theo Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc, đến hết năm 2023, toàn huyện có 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Tú Lý, Hiền Lương, Cao Sơn, Toàn Sơn; có 1 xã đạt 15 tiêu chí (xã Yên Hòa); 11 xã còn lại mức tiêu chí đạt từ 10 - 13 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt được của toàn huyện là 209 tiêu chí, trung bình đạt 13,06 tiêu chí/xã.