(HBĐT) - Yên Lập là xã vùng cao của huyện Cao Phong, cách trung tâm huyện khoảng 13 km. Là xã thuần nông không có ngành nghề phụ, không có doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.


Mía trắng là cây trồng chủ lực của xã Yên Lập (Cao Phong). ảnh:Người dân xóm Đảy chăm sóc vườn mía.

 

Đến hết năm 2017, thu nhập bình quân toàn xã mới đạt 16 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 54,46%, cận nghèo 10,47%. Do đó, những năm qua, với nhiều chương trình thiết thực, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cao Phong đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến gần với người dân, kịp thời giúp hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã Yên Lập cho biết: Đời sống kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó, cây mía trắng được xem là cây trồng chủ lực đem lại thu nhập chính với diện tích 180 ha. Cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Nhiều hộ đã chuyển đổi diện tích vườn để trồng cây ăn quả có múi. Trong đó chủ yếu là các giống cam V2, lòng vàng, bưởi Diễn… Dự kiến niên vụ 2018- 2019, nhiều hộ sẽ cho thu hoạch. Ngoài ra, xã duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên 8.000 con. Để giúp các hộ có điều kiện phát triển và mở rộng mô hình kinh tế, xã Yên Lập phối hợp với NHCSXH huyện tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, người nghèo, hộ chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế nhưng do trình độ dân trí ở khu vực nông thôn còn hạn chế nên không phải hộ nghèo nào được vay vốn cũng biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả. Do vậy, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã phối hợp với các ngành chức năng như Trạm Khuyến nông, BVTV, thú y tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi... và định hướng cho hội viên lựa chọn những mô hình phù hợp. Nhờ đó, người dân đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hiện, xã có 13 tổ tiết kiệm và vay vốn với 448 hộ còn dư nợ, số vốn trên 16 tỷ đồng thực hiện 9 chương trình tín dụng, trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất, trên 8,4 tỷ đồng với 305 hộ còn dư nợ; chương trình cho vay hộ cận nghèo với 73 hộ vay, dư nợ trên 2,3 tỷ đồng; chương trình NS&VSMT có 99 hộ vay với dư nợ trên 1,1 tỷ đồng... Nhìn chung, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, trả gốc, lãi đúng hạn. Ngoài ra, xã huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ được trên 300 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động, để nguồn vốn quay vòng và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận và tiếp cận nhiều hơn vốn ưu đãi của Nhà nước, NHCSXH đã đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách mới; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn vốn vay, chủ động thông báo nợ đến hạn. Song song với tăng trưởng dư nợ, NHCSXH huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tích cực đôn đốc thu hồi nợ, do đó, xã Yên Lập không có nợ quá hạn.

Có thể nói, từ nguồn vốn ưu đãi đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn xã Yên Lập.

Hải Linh

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục