(HBĐT) - Cũng như nhiều nông dân trong xã Ngọc Lương (Yên Thủy), bà Nguyễn Thị Đông (xóm Trường Long) giờ đây không còn xa lạ với khái niệm "sản xuất theo chuỗi giá trị”. Bởi đây chính là công việc quen thuộc của bà gắn liền với các kỹ năng thường ngày đã trở nên thuần thục: từ làm đất, bô cây, kéo luống, rải bạt, đến cách chăm sóc cây trong từng giai đoạn phát triển, ghi chép nhật ký đồng ruộng, thu hoạch và sơ chế sản phẩm trước khi bàn giao cho doanh nghiệp đối tác tiêu thụ theo hợp đồng...


Bà Nguyễn Thị Đông cùng nông dân trong xóm Trường Long, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) tham gia các mô hình liên kết với doanh nghiệp để sản xuất các nông sản chủ lực của địa phương.

 

Còn đối với vợ chồng anh Phạm Khắc Thường và chị Đỗ Thị Hương Giang (xóm 3, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc). Có lẽ họ không thể tin nếu 10 năm trước, ai đó hé lộ cho họ biết khoảng 10 năm sau họ sẽ trở thành Giám đốc và Phó Giám đốc một HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả với doanh thu tiền tỷ mỗi năm, cung cấp cho thị trường một loại nông sản tuyệt vời mang tên "bưởi đỏ Tân Lạc”. Hiện nay, HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ bưởi đỏ Tân Lạc của anh chị đang sở hữu gần 30 ha bưởi đỏ canh tác theo quy trình VietGAP để cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, HTX còn đầu tư hàng trăm triệu đồng cho dây chuyền công nghệ xử lý rửa, phân loại, đóng gói và bảo quản quả bưởi, bảo đảm cung ứng ra thị trường những sản phẩm có mẫu mã đẹp nhất, chất lượng tốt nhất, tự hào mang nhãn hiệu tập thể "bưởi đỏ Tân Lạc” đạt tiêu chuẩn VietGAP, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều tín hiệu đáng mừng cho thấy sự chuyển mình ấn tượng của ngành nông nghiệp sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 29/5/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/Tư của BCH T.ư Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT: Sau 10 năm triển khai Chương trình hành động đã cho thấy đây là chủ trương, đường lối đúng đắn, toàn diện của Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chương trình có ý nghĩa định hướng rất cao đối với một ngành kinh tế trọng điểm đang nỗ lực chuyển mình để tái cơ cấu như ngành nông nghiệp.

Cụ thể, nội dung Chương trình hành động số 10-CTr/TU đã được ngành nông nghiệp triển khai thiết thực thông qua 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ phát triển của ngành. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được xác định là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể; tăng cường các hình thức hợp tác, hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả; phát triển các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Thống kê sau 10 năm, tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh đã có 174 HTX và 174 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhìn chung, các doanh nghiệp và HTX phát triển với những hình thức linh hoạt, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế và nhu cầu của nông dân, hỗ trợ nông dân trong các khâu sản xuất nông nghiệp trọng yếu như cung cấp tín dụng, vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật, chế biến và tiêu thụ sản phẩm… Cùng với đó, vai trò của kinh tế trang trại cũng được phát huy, góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Để hướng tới nền kinh tế thị trường, ngành nông nghiệp đã xác định các cây trồng, vật nuôi chủ lực và mở rộng đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa. Giờ đây, với định hướng sản xuất phải bám sát nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng của tỉnh đang được cải thiện với nhiều sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. Tiêu biểu như cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, nhãn Sơn Thủy, rau su su Quyết Chiến, rau hữu cơ Lương Sơn, hạt dổi Lạc Sơn, mía tím, mật ong, cá vùng hồ sông Đà... Đó là những nông sản chủ lực, được sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị gia tăng, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và lưu thông trên thị trường với bao bì, nhãn mác đáng tin cậy và được thị trường ưa chuộng. Chính vì vậy trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm này, từng địa phương sẽ xác định và phát triển các sản phẩm lợi thế để tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu, hướng tới nền kinh tế thị trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển của KT-XH toàn tỉnh.

 

Thu Trang

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục