(HBĐT) - Huyện Cao Phong có nhiều sản phẩm nông nghiệp đã có thương hiệu, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng như mía, cam. Để nâng cao uy tín, giá trị nông sản, đồng thời xây dựng chuỗi giá trị theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả và bền vững, một trong những giải pháp được huyện chú trọng trong những năm gần đây là đảm bảo ATTP trong nông nghiệp.


Phòng NN&PTNT huyện Cao Phong phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở NN&PTNT thanh tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Cao Phong.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Hàng năm, huyện chủ động, quyết liệt thực hiện kế hoạch năm cao điểm, tháng cao điểm về VSATTP. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ trồng trọt, chăn nuôi ký cam kết thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hành nông nghiệp tốt như tiếp tục duy trì, theo dõi kiểm tra, giám sát việc sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua kiểm tra, giám sát, đến nay có 409,95 ha cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Triển khai kế hoạch năm 2018, diện tích cam, quýt được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP 200 ha với 350 hộ tham gia.

Công tác QLNN về ATTP trong nông nghiệp được tăng cường. Phòng NN&PTNT đã phối hợp với bộ phận "một cửa” thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả xác nhận kiến thức ATTP và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong 8 tháng năm nay, qua kiểm tra các điều kiện kinh doanh VTNN, lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động 1 cơ sở kinh doanh cây ăn quả có múi tại khu I, thị trấn Cao Phong do không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và các loại giấy tờ khác. Yêu cầu 1 chủ cửa hàng kinh doanh giống cây ăn quả có múi tại khu 4, thị trấn Cao Phong tự tiêu hủy 90 cây cam Canh không đủ tiêu chuẩn cây giống theo quy định.

Kiểm tra lĩnh vực ATTP trong nông nghiệp, Phòng NN&PTNT đã phối hợp với UBND xã Tây Phong, Ban quản lý chợ Bằng kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết với 12 cửa hàng, điểm bán thịt gia súc tươi sống tại chợ thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về ATTP. Phối hợp với UBND thị trấn Cao Phong, Ban quản lý chợ tạm khu 5A kiểm tra hồ sơ lưu trữ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với 2 mẫu rau cải bắp và cải chíp của 1 hộ bán ra vào ngày 31/1/2018 để lấy mẫu phân tích. Kết quả, phát hiện chất Cadimi có hàm lượng vượt ngưỡng cho phép, qua đó tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP, vận động, hướng dẫn cơ sở, điểm bán lựa chọn rau, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa vào kinh doanh và yêu cầu hộ vi phạm ký cam kết thực hiện các quy định về ATTP. Tại chợ tạm khu 5A, qua tuyên truyền, hướng dẫn đã có 17 hộ kinh doanh, điểm bán thịt gia súc tươi sống ký cam kết thực hiện tốt các quy định về ATTP.

Ngoài ra, lực lượng thanh, kiểm tra đã lấy mẫu rau cải ngọt, rau bí, dưa chuột, mồng tơi, rau muống đối với 4 hộ kinh doanh tại chợ tạm khu 5A để kiểm tra dư lượng thuốc BVTV và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó phát hiện test rau cải ngọt, rau muống có dư lượng thuốc BVTV tồn dư trên sản phẩm vượt ngưỡng cho phép (sản phẩm không an toàn) có nguồn gốc từ một số tỉnh miền xuôi được hộ kinh doanh nhập từ người giao buôn về bán lẻ. Đối với 2 hộ bán rau cải ngọt, rau muống đã tự tiêu hủy sản phẩm đang kinh doanh không an toàn và cam kết khắc phục lỗi vi phạm, lập sổ ghi chép đầy đủ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, người giao buôn, thời gian nhập rau, củ, quả về bán lẻ và phải có hợp đồng mua, bán với người giao buôn.

Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ từ "đầu vào” VTNN, quy trình sản xuất an toàn đến "đầu ra” nông sản thực phẩm thiết yếu ở các chợ được kiểm soát đã góp phần bảo đảm ATTP nông sản, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trong huyện.

Thu Hằng


Các tin khác


Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục